Nâng cao năng lực cán bộ nữ công công đoàn cơ sở

Các đại biểu giao lưu tại buổi Tọa đàm
Các đại biểu giao lưu tại buổi Tọa đàm

Đến dự buổi Tọa đàm có đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố; các đại học Quốc gia; đại học vùng; Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT; công đoàn các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cho biết: Với đặc thù ngành Giáo dục có trên 1,5 triệu cán bộ, nhà giáo, người lao động với 74% là nữ, công tác nữ công luôn được Công đoàn Giáo dục Việt Nam đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Với vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động, những năm qua Ban nữ công Công đoàn Giáo dục các cấp ngày càng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, người lao động và thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm

Buổi Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu để cùng có những giải pháp phù hợp trong việc tăng cường kỹ năng hoạt động đối với cán bộ làm công tác nữ công.

Đồng thời cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác vận động nữ trong tình hình mới nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đổi mới giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.