Nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các báo cáo viên là công chức, viên chức của phòng Văn hóa- Thông tin, kỹ năng viết bài tuyên truyền pháp luật về chính sách, pháp luật về tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên báo đài, trung ương và địa phương được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào sáng 21/7.

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vu Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc.
Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vu Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đợt tập huấn nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách dân tộc, truyền thống lịch sử cũng như quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, nâng cao những giá trị về tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Từ đó, góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách pháp luật; giữ gìn được bản sắc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, tăng cường đoàn kết tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội...

Tại hội nghị tập huấn, các biên tập viên, phóng viên đã được giới thiệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền; kỹ năng tuyên truyền pháp luật về chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn Giáo Chính Phủ - Bộ Nội Vụ - Thành viên TCT liên ngành thực hiện Đề án 219 trình bày về chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn Giáo Chính Phủ - Bộ Nội Vụ - Thành viên TCT liên ngành thực hiện Đề án 219 trình bày về chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc ở Việt Nam, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vu Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho hay, hiện nay Ủy ban Dân tộc đang tham mưu cho Chính phủ ban hành văn bản thay thế Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, do gặp nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Các vấn đề về công tác dân tộc, chia làm 3 nhóm: Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số; vai trò của dân tộc thiểu số với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chính sách về dân tộc thiểu số hiện hành.

Hiện, nước ta có 53 dân tộc thiểu số với 14,123 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Hầu hết các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa và tập trung chủ yếu ở một số tỉnh khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung, và Tây Nam Bộ.

Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư phát triển nhưng do xuất phát điểm thấp nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao.

Để tạo điều kiện cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển, công tác tuyên truyền rất quan trọng, nhằm góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn...

Cũng tại Hội nghị, ông Lê Trung Kiên - Phó Chánh văn phòng Ban Tôn Giáo Chính phủ chia sẻ thông tin về chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo; giới thiệu các giải pháp về bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm một số kỹ năng căn bản khi viết bài tuyên truyền trên báo chí về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo – yếu tố quyết định nâng cao vai trò của truyền thông trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.