Nâng cao kỹ năng phòng chống ma túy, thuốc lá trong học đường

GD&TĐ - Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá cho học sinh góp phần kiến tạo môi trường học đường lành mạnh.

Chuyên gia phân tích khái niệm, hình dạng và những tác hại của các chất ma túy.
Chuyên gia phân tích khái niệm, hình dạng và những tác hại của các chất ma túy.

Trong hai ngày 16 - 17/10, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội cho học sinh toàn trường.

Cô Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, tuyên truyền phòng chống ma túy học đường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ học sinh, tạo môi trường học tập lành mạnh và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy. Đồng thời giúp học sinh hiểu rõ về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, từ đó có ý thức tránh xa và phòng ngừa.

vinh-5-8031.jpg
Học sinh đặt câu hỏi tới diễn giả của chương trình về tác hại của thuốc lá điện tử.

Do đó, công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá nhằm hướng đến mục tiêu giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, phòng chống bệnh không lây nhiễm, tệ nạn xã hội cũng như xây dựng “Trường học không khói thuốc lá". Đây cũng là hoạt động nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trường trong nhiều năm qua.

Cũng theo cô Liên Na, khi trường học không có sự xuất hiện của ma túy, học sinh sẽ có môi trường an toàn hơn để phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Thông qua các chương trình tuyên truyền, học sinh được trang bị kỹ năng từ chối, giải quyết tình huống và nhận biết các nguy cơ liên quan đến ma túy.

Không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, tuyên truyền còn hướng đến sự tham gia của gia đình, xã hội trong việc đồng hành cùng học sinh phòng chống tệ nạn này.

vinh-8-3056.jpg
Những ảnh hưởng không nhỏ về sức khỏe con người nếu sử dụng các chất gây nghiện được chuyên gia phân tích kỹ càng.

Trung tá Trần Thị Thu Hà - Cán bộ thuộc Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, gần đây trào lưu hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đang ngày càng xâm nhập vào môi trường học đường và gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên – lứa tuổi hiếu kỳ, thích thể hiện và khám phá bản thân.

Vị chuyên gia phân tích, thuốc lá điện tử là một thiết bị cho phép hít khí nicotine ở dạng hơi chứ không phải khói. Thuốc lá điện tử mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá thông thường. Khác với thuốc lá thường, thuốc lá điện tử không tạo khói mà tạo ra luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống như thuốc lá thật.

vinh-10-9054.jpg
Các buổi tuyên truyền thu hút sự tập trung tham gia của giáo viên, học sinh toàn trường.

"Nếu có ai đó dụ dỗ hút thử thuốc lá điện tử vì cho rằng nó không độc hại như thuốc lá truyền thống thì các em tuyệt đối không được hút. Bản thân thuốc lá điện tử hay thuốc lá điếu đều có chứa rất nhiều chất độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các em cần hết sức tỉnh táo, tránh xa thuốc lá, ma túy cũng như các tệ nạn xã hội khác để bảo vệ chính mình và xây dựng môi trường học đường lành mạnh", Trung tá Trần Thị Thu Hà cảnh báo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ