Nâng cao hiểu biết pháp luật cho bà con ngư dân về việc chống khai thác IUU

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thượng tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến kiểm tra tại đồn Biên phòng Bến Đá.

Lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân TP Vũng Tàu.
Lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân TP Vũng Tàu.

Ngày 14/3, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Thượng tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu làm trưởng đoàn đã đến làm việc, kiểm tra Đồn Biên phòng Bến Đá (Vũng Tàu) về việc thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu, đấu tranh chống về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2023.

Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung về: Công tác xây dựng triển khai kế hoạch, hướng dẫn và hệ thống sổ sách công tác huấn luyện chính trị. Công tác quán triệt về tư tưởng, kỷ luật của cán bộ các cấp…Hệ thống kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; sổ sách, giáo án, kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê.

Kiểm tra thao trường, bãi tập, phòng học, mô hình học cụ, vật chất đảm bảo huấn luyện. Hệ thống văn kiện hậu cần các cấp, công tác hậu cần đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị; các văn kiện, giáo án huấn luyện kỹ thuật và việc triển khai ở từng cấp, tài liệu huấn luyện kỹ thuật…

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Bộ Tư lệnh BĐBP về phạm vi, nhiệm vụ và nghiệp vụ kiểm soát biên phòng của Trạm Kiểm soát Biên phòng tuyến biển đảo. Các kế hoạch về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2023 và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thượng tá Trần Ngọc Tăng (bên phải) kiểm tra hệ thống các văn kiện về công tác huấn luyện chiến đấu và các kế hoạch về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2023.

Thượng tá Trần Ngọc Tăng (bên phải) kiểm tra hệ thống các văn kiện về công tác huấn luyện chiến đấu và các kế hoạch về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Ngọc Tăng, đề nghị cấp ủy chỉ huy Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ, sổ sách, các văn kiện về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2023 theo hướng dẫn của trên. Triển khai đồng bộ các mặt công tác Biên phòng.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của bà con ngư dân về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.