Nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Hội trong nhà trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2021-2022 , Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác Đoàn -Hội.

Đại diện Tỉnh đoàn và Đại học Thái Nguyên trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2021 - 2022.
Đại diện Tỉnh đoàn và Đại học Thái Nguyên trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2021 - 2022.

Ngày 1/10, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Dự chương trình có bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Về phía Đại học Thái Nguyên có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học, PGS.TS Ngô Như Khoa, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, TS Lê Văn Hiếu, Bí thư đoàn Đại học Thái Nguyên, TS Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên cùng các đoàn viên, thanh niên trong toàn Đại học.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm học 2021-2022 công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô, mang lại hiệu quả thiết thực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Sinh viên ngày càng thể hiện sự năng động, cần cù trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực rèn luyện, tham gia các hoạt động tình nguyện, nhiệt tình trong các hoạt động của Đoàn – Hội các cấp.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Tinh thần tình nguyện, xung kích của sinh viên được nâng cao. Đa số các bạn trẻ có trách nhiệm với quê hương, đất nước, cộng đồng, có hoài bão lập thân lập nghiệp, có ý chí quyết tâm tiến quân vào khoa học công nghệ, thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong năm học 2021 – 2022 toàn Đoàn Đại học Thái Nguyên đã tổ chức 5.572 hoạt động các cấp, được quản lý và đánh giá bằng hệ thống phần mềm SVNet. Nhiều hoạt động lớn đã được triển khai như Cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên – StarAwards 2021 thu hút hơn 14.000 sinh viên; Tổ chức “Ngày chủ nhật đỏ” huy động được 2.375 đơn vị máu. Phối hợp với Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tổ chức Cuộc thi chạy cộng đồng Uprace cho Sinh viên. Đăng cai tổ chức chương trình Ngày hội việc làm, giáo dục hướng nghiệp và Tư vấn tuyển sinh năm 2022 tại Đại học Thái Nguyên.

Nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Hội trong nhà trường ảnh 2

PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Trần Viết Khanh đề nghị: Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục, lan toả những chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và các Nhà trường; Đoàn viên, Hội viên, sinh viên tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, lưu ý về chuyên môn, đặc biệt là chú trọng đến kỹ năng tin học, tiếng Anh. Đảm bảo an ninh trật tự, chấp hành tốt các quy định của địa phương, đặt mình vào trong quy định của tổ chức. Rất mong các thầy cô quan tâm đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các em phát triển khẳng định mình.

TS Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên tập huấn cho sinh viên.

TS Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên tập huấn cho sinh viên.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho rằng, để công tác Đoàn Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mong rằng trong thời gian tới, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm, vận động đoàn viên tham gia đề xuất ý tưởng sáng tạo, tuyên truyền triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và app thanh niên do Trung ương Đoàn triển khai. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên sinh viên. Định hướng cho đoàn viên, sinh viên dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, tiếp tục tổ chức các hoạt động, chương trình, cuộc thi, làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn công tác Đoàn – Hội với các nội dung tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, sinh viên trong tình hình mới. Kỹ năng vận động tài trợ, kỹ năng vận động tài trợ huy động nguồn lực cho hoạt động Đoàn – Hội…Đồng thời, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ