Chiều 5/12, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Liên Minh Na Uy tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật”.
Dự hội thảo có đại diện Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT các tỉnh ĐBSCL, các trường đại học; cùng khoảng 200 cán bộ quản lý, giáo viên và chuyên gia…
Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nâng cao hiệu quả triển khai, đồng thời tạo diễn đàn để cán bộ quản lý, giáo viên và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình và giải pháp thực tiễn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày 7 bài tham luận, báo và nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, với nhiều phương diện khác nhau. Hội thảo đã đánh giá khá toàn diện, sâu sắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trong thời gian qua trên địa bàn các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Tại Hội thảo, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập được đại biểu trao đổi, chia sẻ. Đánh giá thực tế, khách quan những kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập.
Đồng thời đề ra được nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm; kiến nghị được một số vấn đề nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo bước chuyển biến trong nhận thức và hành động trong thời gian tới đối với công tác này.
Thời gian qua, TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực vượt khó, tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Học sinh khuyết tật được học hòa nhập tiến bộ rõ rệt về mặt kĩ năng sống; sự phát triển của các cơ sở giáo dục có người khuyết tật học hòa nhập cả về số lượng và chất lượng, nhân dân tin tưởng và đánh giá cao chất lượng giáo dục hoà nhập của nhà trường.
Đến cuối năm học 2024 - 2025, TP Cần Thơ có 792 trẻ khuyết tật học tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS; có 69 trẻ khuyết tật được hỗ trợ can thiệp sớm tại Trường Dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ và Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh Hậu Giang (cũ). Hiện tại, cả hai đơn vị có 13 phòng Can thiệp sớm được trang bị đồ dùng dạy học và có 12 giáo viên đang phụ trách can thiệp sớm.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Can thiệp sớm là nền tảng quan trọng để trẻ khuyết tật có thể tham gia và phát triển tốt trong môi trường giáo dục hòa nhập.
Để phát huy hiệu quả can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả Luật Giáo dục 2019; ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho trường, lớp dành cho người khuyết tật do Nhà nước thành lập; có chính sách ưu đãi đối với trường, lớp dành cho người khuyết tật do tổ chức, cá nhân thành lập.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập. Sở GD&ĐT tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp các ngành liên quan trong phát hiện sớm, xác định mức độ khuyết tật và hỗ trợ can thiệp, học hòa nhập cho trẻ. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giáo viên; thành lập đội ngũ cốt cán chuyên môn; tăng cường quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập tại các trường.
Đặc biệt là tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh, đặc biệt trẻ khuyết tật. Các cơ sở giáo dục phối hợp gia đình và cộng đồng trong phát hiện, can thiệp sớm; lập kế hoạch giáo dục cá nhân; xây dựng môi trường hòa nhập an toàn, hiệu quả; tham gia bồi dưỡng chuyên môn và bảo đảm chuyển tiếp giữa các cấp học.
Đồng thời mong muốn Tổ chức Liên minh Na Uy và các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hoạt động can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố.