Nam thanh niên mắc COVID-19 ở TP.HCM - BN1451 có lịch sử đi lại phức tạp

GD&TĐ - Chiều 28/12, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thông tin trên báo chí cho biết, bệnh nhân 1451 có lịch sử đi lại, tiếp xúc rất phức tạp

Ảnh: Bộ Y tế.
Ảnh: Bộ Y tế.

Thông tin về trường hợp nam thanh niên 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh là BN1451, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 cùng với BN1440, sau đó về TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trường hợp bệnh nhân 1451 này có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Từ khi về nước đến khi ở tại TP.HCM, trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng gì bất thường, đã đến nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người, từ khách sạn Rose ở Bình Hưng, Bình Chánh, đến nhiều quán ăn, khách sạn trên địa bàn và ở tại chung cư Sư Vạn Hạnh.

Ngay sau khi phát hiện ra trường hợp này, các cơ quan chức năng đã phối hợp ngừng hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh nơi bệnh nhân từng đến, thực hiện các biện pháp giữ gìn an toàn cho cộng đồng, đề cao tinh thần cảnh giác.

Trong ngày 28/12 cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh, đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP.HCM). Đây là nơi thường trú của BN1451. Việc phong tỏa này để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan cho cộng đồng.

Đáng nói, hiện nay một trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh vẫn chưa xác định được nơi ở. Cụ thể là một người đàn ông tên Kha, đã xuống xe ở quận 9. Đây là trường hợp có tiền sử tiếp xúc phức tạp, đi từ Quảng Bình, qua Lào rồi sang Myanmar vào tháng 9 về nước vào tháng 12.

Liên quan đến trường hợp BN1440, để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế trân trọng đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN1440 (nam, 32 tuổi, trú tại Mang Thít, Vĩnh Long, từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12) và BN1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn), hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi được định hướng đúng, cạnh tranh có thể trở thành động lực để trẻ đặt mục tiêu, học hỏi từ bạn bè và vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: ITN.

Mẹo nhỏ dạy con cạnh tranh lành mạnh, giảm tâm lý hơn thua

GD&TĐ - Cạnh tranh không nhất thiết phải bị loại bỏ khỏi hành trình trưởng thành của trẻ. Điều quan trọng là giúp trẻ chuyển từ tâm thế phải vượt qua người khác sang chủ động đặt mục tiêu, nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và biết học hỏi từ thành công của bạn bè.

Đêm hội "Trăng sáng Làng Mô - Kết nối yêu thương, thắp sáng ước mơ".

Hành trình kết nối yêu thương đến miền biên viễn

GD&TĐ - Không chỉ mang theo những phần quà Trung thu, quần áo, chăn ấm và sách vở, đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến Làng Mô còn mang theo cơ hội để học sinh được gặp gỡ, sẻ chia và cùng viết nên một bài học về lòng nhân ái.