Nam thanh niên lãnh 18 năm tù vì đâm chết cha ruột

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lương Thế Văn (SN 2002, trú tại Kon Tum) bị toà tuyên phạt 18 năm tù vì tội đâm chết cha ruột.

Lương Thế Văn tại phiên toà.
Lương Thế Văn tại phiên toà.

Ngày 11/5, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Thế Văn (SN 2002, trú tại thôn 1, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 12/11/2022, Văn ngồi ăn cơm, uống rượu tại nhà cùng cha ruột là ông Lương Văn Dần và người hàng xóm.

Đến khoảng 22 giờ, Văn vào phòng và nói Y Thào (sống chung như vợ chồng) đi ngủ, còn con đưa Văn bế.

Tuy nhiên, Thảo không nghe mà nằm bấm điện thoại. Bực tức, Văn chửi bới, giật tóc và định đánh Thào.

Can ngăn nhưng không được, nên bà Lò Thị Nhượng (mẹ Văn) gọi chồng vào.

Tại đây, ông Dần tát vào mặt Văn nên nam thanh niên đẩy cha ngã, chảy máu miệng.

Khi thấy con trai cầm bình siêu tốc định đánh cha, bà Nhượng hô hào hàng xóm sang can ngăn.

Khi vợ đi khỏi, ông Dần mắng chửi, mang chiếc kéo đến phòng con trai và đạp vào mặt Văn hai cái. Đồng thời dùng kéo đâm nhưng Văn tránh được và giật lấy.

Trong lúc ông Dần quay người đi, Văn đã dùng kéo đâm vào vùng ngực và cổ phải của ông Dần.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Dần đã tử vong.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Thế Văn 18 năm tù về tội giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ