Kon Tum: Giận chồng đâm chết con

Kon Tum: Giận chồng đâm chết con

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon tum cho biết: Bệnh viện vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị đâm thủng gan trái và thủng túi mật. Trước đó,  tối ngày 13/4, hai bệnh nhân là Y Tân( 7 tuổi) và Y Tình( 5 tuổi) được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng bị thủng bụng, sức khỏe rất yếu.

Qua chẩn đoán, cháu Y Tình bị thủng túi mật, thủng gan trái, còn cháu Y Tân bị thủng gan trái.  Ngay lập tức, các bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành mổ, cấp cứu. Hiện 2 cháu đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện.

Được biết, vào lúc 10 sáng ngày 13/4, chị Y Si ở thôn 8 xã Đăk Ring huyện Kon Plông đã dùng dao đâm 3 người con là Y Tình, Y Tân và Y Tơn( 3 tuổi) nhưng do vết thương qua nặng cháu Y Tơn đã tử vong. Được biết, nguyên nhân do mâu thuẫn với chồng nên Y Si đã đâm 3 người con. Thấy 3 người con bị vợ đâm, người chồng là A KLễ đã tự tử chết. Hiện, Y Si đã chốn khỏi nơi cư trú, 2 cháu đang được chú ruột chăm sóc ở bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

fdf
Cháu Y Tình đang được điều trị

Ngày 15/4, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum đã đến thăm hỏi, ủng hộ 1 triệu đồng và vận động các cá nhân, đơn vị ủng hộ được gần 6 triệu đồng giúp đỡ 2 cháu.

Đan Tâm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ