Nam thanh niên lãnh 11 năm tù vì làm giả sổ đỏ rồi đem bán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để có tiền tiêu xài, Thiện đã lên mạng tải hình ảnh sổ đỏ rồi bắt đầu làm giả thông tin để lừa bán cho người khác lấy tiền.

Bị cáo Thiện tại phiên toà. (Ảnh: Trần Trang)
Bị cáo Thiện tại phiên toà. (Ảnh: Trần Trang)

Ngày 10/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Anh Thiện (SN 1997, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên Hoàng Anh Thiện đã lên mạng internet tìm kiếm thông tin rao bán đất tại TP Đà Nẵng và thấy có ảnh 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) ghi địa chỉ tại thửa số 20, tờ bản đồ 52, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Sau khi tải hình ảnh sổ đỏ về để lấy thông tin, Thiện gặp anh Võ Ngọc Sương (SN 1997, quê Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú tại số 3 đường Dương Thị Xuân Quý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và nói dối gia đình Thiện có 1 lô đất tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cần bán.

Nếu anh Sương mua thì sẽ bán rẻ cho anh Sương với giá 700 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thiện đã gửi hình ảnh sổ đỏ cho anh Sương và chở anh Sương đến 1 lô đất ở đường Trần Đình Nam, quận Cẩm Lệ, rồi tự nhận đó là đất của mẹ Thiện cần bán.

Tin lời Thiện, nên anh Sương đã đồng ý mua lô đất trên với giá tiền 700 triệu đồng.

Từ 9/8/2022 đến 10/2022, anh Sương nhờ anh ruột của mình chuyển vào tài khoản của Thiện 50 triệu đồng.

Tiếp đó, Thiện yêu cầu anh Sương cung cấp thông tin cá nhân để hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng đất.

Sau khi có thông tin cá nhân của anh Sương, Thiện liên hệ với một người trên mạng xã hội Zalo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để đặt làm giả sổ đỏ đứng tên anh Võ Ngọc Sương đối với thửa đất số 120, tờ bản đồ 52, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, chi phí 12 triệu đồng.

Khoảng tháng 10/2022, Thiện nhận được sổ giả và giao cho anh Sương.

Thiện đưa cho anh Sương số tài khoản đứng tên Trần Thị Yến Phượng và nói dối đây là số tài khoản của mẹ Thiện, yêu cầu anh Sương chuyển thêm 150 triệu đồng.

Từ 12/10/2022 đến 22/10/2022, anh Sương đã nhờ anh ruột của mình chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền 150 triệu đồng vào tài khoản trên.

Sau đó, Thiện liên tục yêu cầu anh Sương phải thanh toán đủ số tiền 500 triệu đồng còn lại.

Khi anh Sương mang sổ đỏ nói trên đến ngân hàng để làm thủ tục vay tiền thì nghi là sổ đỏ giả.

6/12/2022, anh Sương trình báo sự việc tới Công an quận Cẩm Lệ.

Trong thời gian này, Thiện vẫn liên tục yêu cầu anh Sương phải giao đủ tiền.

29/12/2022, Thiện đến địa chỉ số 3 đường Dương Thị Xuân Quý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để nhận số tiền anh Sương tiếp tục thanh toán.

Khi Thiện đang kiểm đếm tiền thì bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang cùng số tiền 16,9 triệu đồng.

Tại tòa, Thiện khai do túng quẫn, cần tiền trả nợ nên làm liều.

Tuy nhiên, nói đến số tiền đã chiếm đoạt, Thiện khai sử dụng 50 triệu đồng để mua 2 điện thoại iPhone 13 cho Thiện và bạn gái sử dụng.

50 triệu đồng sử dụng để chữa bệnh cho bạn gái.

Hơn 14 triệu đồng, Thiện dùng để mua điện thoại cho em gái; số khác trả nợ giúp cho em gái, một số ít cho mẹ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Thiện mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 11 năm tù.

Toà tuyên buộc Thiện trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.