Nam thanh niên lái ô tô camry đâm tử vong người trong khi xô xát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lúc 2 nhóm xô xát, Nguyễn Xuân Bắc điều khiển xe ô tô Toyota Camry đâm và chèn qua người anh L, khiến nạn nhân tử vong sau đó. 

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án “Giết người và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Thanh Lâm.

Trước đó (tối 5/4), tại địa phận thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm anh L (SN: 1994, ở xã Đại Thịnh, Mê Linh) và nhóm của Nguyễn Xuân Bắc (SN: 1988 ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh).

Trong lúc xô xát, Nguyễn Xuân Bắc điều khiển xe ô tô Toyota Camry đâm và chèn qua người anh L, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện và đã tử vong do thương tích quá nặng.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người và gây rối trật tự công cộng” và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Bắc về hành vi Giết người.

Đồng thời, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan là Phan Trọng Bình (SN: 1990, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội), Trương Tiến Dũng (SN: 2003, ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh), Nguyễn Văn Tiệp (SN: 1986 ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) và Nguyễn Văn Hoà (SN: 1998 ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ