Nam thanh niên giả nhân viên y tế đi khắp bệnh viện "khoắng" đồ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không có tiền tiêu xài, Trần Ngọc Văn đã đóng giả làm nhân viên y tế, sau đó di chuyển đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình tìm cơ hội và ra tay trộm cắp tài sản.

Ngày 22/6, thông tin từ Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường Nam Thành hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Trần Ngọc Văn (SN 1990, trú xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Ngọc Văn được cơ quan chức năng xác định là kẻ có hành vi giả danh nhân viên y tế để trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, vào ngày 20/6, Công an phường Nam Thành (TP Ninh Bình) nhận được thông tin trình báo của một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình về việc bị mất điện thoại di động tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Nam Thành đã phân công lực lượng khẩn trương có mặt phối hợp cùng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để điều tra, truy xét đối tượng. Kết quả, đến 0h ngày 21/6, lực lượng chức năng đã xác định Trần Ngọc Văn là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên và bắt giữ thành công đối tượng này.

Trần Ngọc Văn tại cơ quan điều tra.
Trần Ngọc Văn tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Ngọc Văn khai nhận do không có tiền tiêu sài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã chuẩn bị ống nghe y tế, thẻ tên rồi bắt xe từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trộm 1 chiếc áo bác sĩ, sau đó di chuyển đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình tìm cơ hội và ra tay trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cho hay, tổng tài sản Trần Ngọc Văn trộm cắp tối ngày 20/6 gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 6 trị giá khoảng 13 triệu đồng; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo trị giá khoảng 5 triệu đồng; 1 điện thoại di động Iphone 8 trị giá khoảng 9 triệu đồng và 800.000 đồng tiền mặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.