Nam thanh niên chém bạn trai của em gái trọng thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thấy bạn trai của em gái đập phá đồ đạc và làm bố bị thương, nên A Hồ đã dùng dao chém người này trọng thương.

A Hồ tại phiên toà.
A Hồ tại phiên toà.

Ngày 31/7, tại UBND xã Đắk Kôi (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum), TAND tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo A Hồ (SN 2001, trú tại thôn 10, xã Đăk Kôi) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 23/8/2022, A Hồ uống rượu cùng với A Sŏng tại nhà ông A Bình (là bố ruột của A Hồ).

Lúc này trong nhà có thêm Y Ngoan (em gái của A Hồ, là người yêu của A Sŏng) cùng một số người khác.

Đến khoảng 20h cùng ngày, A Sŏng và Y Ngoan xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Tức giận, A Sŏng ném đồ đạc trong nhà và rút phích cắm điện ném trúng vào đầu của ông A Bình.

Bực tức vì A Sŏng ném đồ đạc trong nhà và làm bố bị thương, nên A Hồ lấy con dao rựa chém một nhát vào vùng đầu A Sŏng.

A Sŏng sau đó nằm gục xuống sàn nhà, vùng đầu chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, A Sŏng được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 64%.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Hồ 9 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ