Nam thanh niên bị xử lý vì hành động dại dột liên quan đến tờ phiếu xét nghiệm Covid-19

GD&TĐ - Hình ảnh phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 của 1 trường hợp tại tỉnh Quảng Ninh có kết quả dương tính được chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang trong người dân.

P.V.T. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh
P.V.T. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trước đó, vào khoảng 11h30’ ngày 1/9, trên mạng xã hội Zalo xuất hiện tài khoản có tên “Sống Để Nợ” đăng tải 1 bài viết có nội dung “Toang rồi” kèm theo 1 hình ảnh phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 do Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cấp vào 9h50’ ngày 1/9 với kết quả xét nghiệm dương tính. Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã gây hoang mang trong dư luận trên địa bàn.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã vào cuộc xác minh và xác định thông tin trên là sai sự thật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tìm ra chủ tài khoản mạng xã hội Zalo có hành vi đăng tải thông tin trên là P.V.T. (SN 1991, trú tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn).

Làm việc với cơ quan chức năng, P.V.T. xác nhận thông tin sai sự thật trên do bản thân đăng tải. Theo đó, nam thanh niên này đã tiến hành chỉnh sửa giấy kết quả xét nghiệm và đăng tải trên mạng xã hội Zalo với mục đích trêu đùa bạn bè, người thân.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhận thấy thông tin trên đã gây hoang mang trong dư luận trên địa bàn nên đến 14h cùng ngày 1/9, P.V.T. đã tự ý gỡ bỏ, xóa bài viết và hình ảnh do bản thân đăng tải và viết 1 bài viết kèm theo 1 hình ảnh phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bản gốc, kết quả xét nghiệm âm tính lên Zalo để xin lỗi bạn bè, người thân, đính chính về việc đăng tải thông tin không chính xác của bản thân.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, P.V.T đã ăn năn, hối lỗi và khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng Zalo cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân của mình.

Công an huyện Vân Đồn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T. về hành vi Cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và tiếp tục giải quyết, xử lý vụ việc, đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vân Đồn xác minh, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.