Nam tài xế mua bằng lái xe hạng FC rởm để hành nghề

GD&TĐ - Nam tài xế mua bằng lái xe được làm giả trên mạng để lái xe ô tô đầu kéo thì bị CSGT ở Tuyên Quang phát hiện.

Nam tài xế mua bằng lái xe giả trên mạng để hành nghề.
Nam tài xế mua bằng lái xe giả trên mạng để hành nghề.

Ngày 1/4, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ tài xế sử dụng GPLX giả.

Trước đó, vào hồi 22h ngày 28/3, tại Km128+700 Quốc lộ 2, thuộc xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, tổ công tác thuộc Phòng CSGT tiến hành dừng kiểm tra phương tiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 89C-294.22, kéo theo sơ mi rơ mooc tải biển kiểm soát 89R-019.34 do anh Lê Văn Sơn (SN 1993, trú tại xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác nghi vấn giấy phép lái xe hạng FC của anh Sơn không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Qua đấu tranh tại chỗ, tài xế Sơn khai nhận đã mua giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.

Tổ công tác mời anh này về trụ sở sau đó bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tuyên Quang làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/3, tại Km117+00 đường Quốc lộ 2, thuộc thôn Hoà Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), tổ công tác thuộc phòng CSGT cũng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 23A-004.30 do anh Lý Xín Dôn (SN 1985, trú tại xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển chạy quá tốc độ cho phép.

Tiến hành kiểm tra, anh Lý Xín Dôn xuất trình đầy đủ giấy tờ và giấy phép lái xe. Tuy nhiên, giấy phép lái xe có một số đặc điểm nghi làm giả.

Qua đấu tranh, anh Dôn khai nhận vào năm 2023 đã mua giấy phép lái xe trên ở trên mạng xã hội với giá là 15 triệu đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Yên Sơn tiếp tục xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm những giải pháp, mô hình công nghệ, sản phẩm nghiên cứu - ứng dụng trong một ngày hội tuyển sinh 2026. Ảnh: TDMU

Tuyển sinh đại học 2026: Mở rộng ngành 'lai'

GD&TĐ - Trước nhu cầu lao động thời chuyển đổi số, nhiều trường đại học Việt Nam mở rộng đào tạo liên ngành, kết hợp công nghệ với kinh tế, quản trị, luật, khoa học xã hội. Xu hướng này rõ nét trong mùa tuyển sinh 2026.

Áp lực điểm số và kỳ vọng thành tích khiến không ít trẻ em bước vào việc học trong trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Chọn trường cho con: Không chỉ là câu chuyện thành tích

GD&TĐ - Trong bối cảnh áp lực học tập, bất bình đẳng cơ hội và nỗi lo tụt lại phía sau ngày càng hiện hữu, việc chọn trường cho con đang trở thành một bài toán xã hội phức tạp, nơi những tiêu chí cũ bị nghi ngờ còn những giá trị mới thì chưa kịp định hình.