Khởi tố kẻ thường xuyên livestream chống phá Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lê Phú Tuân thường xuyên livestream những nội dung không được kiểm định, không chính thống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và xúc phạm nhiều người.

Lê Phú Tuân tại cơ quan điều tra
Lê Phú Tuân tại cơ quan điều tra

Ngày 29/3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Chiêm Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Phú Tuân (SN 1972, ở huyện Chiêm Hóa) về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023, Tuân sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook để phát trực tiếp (livestream) nhiều lần, đăng tải 21 video, trong đó có nội dung không được kiểm định, không chính thống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và nhiều cá nhân khác.

Theo Công an, các video do Tuân đăng tải thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội facebook, lan truyền nhanh trên không gian mạng, gây dư luận xấu, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, việc làm của Tuân còn xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người thi hành pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vụ việc được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ