Nam tài tử 'hướng nội'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các phóng viên từng tiếp xúc với nam tài tử miêu tả, Cillian Murphy là người khó gần và ít chia sẻ đời tư.

Hoạt động 22 năm trong ngành, tài tử sống kín tiếng và không dùng mạng xã hội.
Hoạt động 22 năm trong ngành, tài tử sống kín tiếng và không dùng mạng xã hội.

Cillian Murphy không hứng thú với hào quang và luôn có thái độ khiêm tốn. Các phóng viên từng tiếp xúc với nam tài tử miêu tả, Murphy là người khó gần và ít chia sẻ đời tư.

Đam mê mãnh liệt với diễn xuất

Cillian Murphy sinh năm 1976 tại Ireland trong một gia đình có truyền thống Công giáo. Cha anh là thanh tra tại Sở Giáo dục Ireland, còn mẹ là giáo viên dạy tiếng Pháp. Năm 11 tuổi, Murphy nhập học tại trường Công giáo trung học. Song, anh dần nhận thấy kiến thức học thuật không hề phù hợp với mình.

Nam diễn viên từng chia sẻ với The Guardian: “Tôi luôn bị thu hút bởi ý tưởng trở thành một nghệ sĩ: Tác giả, biên kịch, nhạc sĩ. Tất cả những thứ đó nghe thật điên rồ vào thời điểm ấy. Thật ngớ ngẩn khi bạn đứng giữa một trận bóng bầu dục và ngập ngụa trong đống sách vở mà vẫn nghĩ mình có thể bước chân vào thế giới nghệ sĩ”.

Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp sau này của Cillian Murphy đã chứng minh ước mơ của anh không phải là điều điên rồ. Đầu những năm 1990, Cillian Murphy được biết đến với vai trò là một nhạc sĩ nhiệt huyết và đầy tham vọng. Anh từng thành lập nhóm nhạc jazz cùng với những người bạn ở trường với tên gọi “Sons of Mr Green Genes”. Song, nhóm nhạc sau đó tan rã vì Cillian Murphy quyết định theo đuổi niềm đam mê với diễn xuất.

Năm 2013, Cillian Murphy có vai diễn để đời trong 'Peaky Blinders'.

Năm 2013, Cillian Murphy có vai diễn để đời trong 'Peaky Blinders'.

Mùa Hè năm 1996, chàng trai 20 tuổi Cillian Murphy nhận được vai chính đầu đời trong vở kịch “Disco Pigs”. Vở kịch được công diễn tại nhà hát Trung tâm nghệ thuật Triskel trong vòng một tuần và thành công vang dội. Từ bệ phóng này, Murphy bắt đầu nhận được các vai diễn nhỏ lẻ khác trong “Sweety Barrett” (1998) và “The Trench” (1999).

Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật từ sân khấu kịch đến phim ảnh, nhưng phải tới năm 2013, anh mới có vai diễn để đời trong “Peaky Blinders”. Nhờ vai diễn trong tác phẩm này, Murphy giành được Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Ireland cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2017 và 2018. Năm 2020, anh xếp hạng thứ 12 trong danh sách những diễn viên điện ảnh người Ireland vĩ đại nhất của tờ The Irish Times.

Suốt hành trình làm nghệ thuật, Cillian Murphy là nam thần hiếm hoi chuyên trị những vai diễn xấu xa, tàn ác, kỳ dị. Tờ Variety nhận xét, lý do tài tử tạo được sức hút riêng và luôn để lại ấn tượng mỗi lần xuất hiện là nhờ tài năng diễn xuất cũng như nhan sắc “đẹp lạ”.

Ứng cử viên Oscar sáng giá

Mới đây, sau khi công chiếu, tác phẩm điện ảnh “Oppenheimer” đã nhận được sự quan tâm của không chỉ khán giả, mà cả giới chuyên môn cũng dành nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, diễn xuất của Cillian Murphy được đánh giá cao khi anh có màn nhập vai xuất sắc vào nhân vật chính.

Nam diễn viên đã lột tả được một Oppenheimer đầy đam mê, nhiệt huyết và dành tất cả sự tập trung vào những nghiên cứu về bom nguyên tử. Để rồi sau đó, ông tận hưởng thành quả trước sự ngưỡng mộ, tung hô của mọi người. Song, ông cũng lại bất lực khi thấy thành quả mà mình dành tâm huyết cả đời nghiên cứu lại được dùng sai cách, sai mục đích ban đầu.

Khán giả không thôi ám ảnh bởi đôi mắt màu lục bảo của Cillian Murphy. Giới chuyên môn nhận định, có lẽ, diễn xuất sử dụng phần nhiều ánh mắt nhằm lột tả sự tuyệt vọng của nhân vật đã giúp bộ phim “Oppenheimer” để lại một dấu ấn nhất định cho người xem.

Có không ít kỳ vọng, bộ phim “Oppenheimer” sẽ là bước tiến dài trong sự nghiệp của Cillian Murphy. Thậm chí, nhiều người dự đoán, Cillian Murphy sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá tranh cử “Nam chính xuất sắc” của Giải thưởng Oscar 2024.

Murphy có sáu tháng để chuẩn bị trước khi quay “Oppenheimer”. Anh bắt đầu tìm hiểu nhân vật bằng cách đọc cuốn “American Prometheus: Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”.

Theo tờ The Guardian, Murphy đã giảm nhiều cân cho vai diễn khiến da anh nhăn nheo hơn, tàn nhang hiện rõ. Tài tử quyết tâm đắm chìm vào nhân vật - người thường xuyên sử dụng thuốc lá và rượu mạnh. Nam tài tử cũng tự thử thách xem mình có thể ăn ít tới mức nào, dù điều đó không lành mạnh.

Nói về định hướng trong ngành với Entertainment Weekly, nam tài tử cho biết: “Tôi không muốn bị giới hạn trong diễn xuất. Nếu từng diễn tốt, bạn sẽ dễ bị đóng khung và trở nên cứng nhắc. Tôi luôn cố gắng để thực hiện những vai diễn khó khăn và đa dạng, không bao giờ tự bó buộc bản thân”.

Từ bộ phim 'Oppenheimer' được kỳ vọng sẽ là bước tiến dài trong sự nghiệp của Cillian Murphy.

Từ bộ phim 'Oppenheimer' được kỳ vọng sẽ là bước tiến dài trong sự nghiệp của Cillian Murphy.

Hoạt động 22 năm trong ngành, tài tử sống kín tiếng và không dùng mạng xã hội. Theo The Guardian, Cillian Murphy không hứng thú với hào quang của diễn viên và luôn có thái độ khiêm tốn. Các phóng viên từng tiếp xúc với nam tài tử miêu tả, Murphy là người khó gần và ít chia sẻ đời tư. Khi ai cố gắng phỏng vấn sâu về một chủ đề, Murphy sẽ im lặng hoặc từ chối trả lời.

Là một con người hướng về nội tâm, Murphy từ bỏ hết mọi xa hoa của chốn nghệ sĩ, luôn muốn được là chính mình. Anh từng chia sẻ, bản thân thấy không thoải mái khi phải tham gia các buổi talkshow mà không biết mình phải nói gì.

Trên thảm đỏ những buổi ra mắt phim, anh không diện phục trang mang tính ấn tượng từ những nhà mốt, mà chỉ mang lại một lối ăn vận đơn giản, dễ đoán, ưa nhìn và lịch sự với các gam màu trung tính và đơn giản. Phong cách của anh ngoài đời thường cũng tương tự, với áo thun và quần dài tối màu.

Nam diễn viên từng nói rằng, mình chỉ tham gia các buổi talkshow vì nghĩa vụ tuân theo hợp đồng. “Tôi chỉ chịu đựng chúng. Tôi luôn cảm thấy khó khăn […] Tôi muốn nói là tôi vinh dự khi được góp mặt tại đó. Song, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được làm gì mà mình yêu thích.

Cho đến giờ đây thì tôi thực sự may mắn. Song, tôi không thích phải chia sẻ nhiều về việc trở thành một diễn viên. Tôi không hiểu tại sao mình phải giải trí và hấp dẫn trên một talkshow. Tôi không biết tại sao đột nhiên điều đó lại được mong đợi”.

Sau tác phẩm “Oppenheimer”, Murphy cho biết, dự án sắp tới của anh là phim chuyển thể “Small Things Like These” của tiểu thuyết gia người Ireland - Claire Keegan. Với dung lượng ngắn, đây là tác phẩm lấy bối cảnh năm 1985 kể về những câu chuyện xoay quanh một thị trấn nhỏ của Ireland.

Murphy nói anh đã đọc các cuốn sách của Keegan và từng phải kéo chiếc áo hoodie lên che mặt vì khóc quá nhiều. Tác phẩm sẽ được sản xuất bởi Matt Damon - người đã thành lập hãng phim độc lập với nam tài tử Ben Affleck.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ