Nam sinh Vĩnh Phúc giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

GD&TĐ - Nam sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc giành huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni.

Học sinh Trịnh Đức Anh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc giành HCV kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni.
Học sinh Trịnh Đức Anh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc giành HCV kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni.

Ngày 4/6, thông tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, học sinh của nhà trường là em Trịnh Đức Anh - lớp 12A5, chuyên Hóa đã xuất sắc giành huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni.

Đây là kỳ thi dành cho học sinh dưới 18 tuổi do Bộ Giáo dục Mầm non và Phổ thông Cộng hòa Uzbekistan tổ chức năm 2025, diễn ra từ ngày 28/5 - 4/6, thu hút hơn 110 thí sinh đến từ 14 quốc gia.

Kỳ thi gồm 2 vòng. Vòng lý thuyết gồm 8 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ tối đa 10 điểm, thi trong 4 tiếng.

Vòng thực hành yêu cầu thí sinh làm thí nghiệm trong 90 phút, điểm tối đa 30. Tổng điểm cao nhất của 2 vòng là 110.

Số thí sinh có giải không vượt quá 60%; trong đó tỷ lệ phân phối huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng là 1:2:3.

Đoàn học sinh của Việt Nam có 4 em dự thi và đều đạt giải.

3 học sinh giành huy chương Vàng là Đỗ Trung Kiên, Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam), Nguyễn Thế Minh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trịnh Đức Anh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc).

Ngoài ra, huy chương Bạc thuộc về Trịnh Việt Hoàng, Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh).

Đặc biệt, nam sinh đến từ Vĩnh Phúc còn giành thêm 2 giải, là thí sinh đạt điểm lý thuyết cao nhất và thí sinh xuất sắc, tức đạt tổng điểm lý thuyết và thực hành cao nhất.

Đối với Vĩnh Phúc, đây là năm đầu tiên có học sinh tham dự cuộc thi này và xuất sắc giành giải cao nhất.

Trước đó, Trịnh Đức Anh đã đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025 và được Bộ GD&ĐT triệu tập vào vòng 2 thi chọn các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.