Nam sinh tự chế hơn 100 quả pháo nổ để bán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lên mạng để học cách chế tạo pháo, sau đó Thiên mua hóa chất về làm hơn 100 quả pháo nổ đem đi tiêu thụ thì bị bắt.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên cùng tang vật. Ảnh: Công an huyện Bắc Quang.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên cùng tang vật. Ảnh: Công an huyện Bắc Quang.

Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên, sinh năm 2006, trú tại thôn Bế Triều, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang có hành vi chế tạo pháo trái phép.

Trước đó, khoảng 21h30’, ngày 30/12/2022 Công an xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn phát hiện đối tượng khả nghi.

Công an xã Việt Hồng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong cốp xe máy của đối tượng có 112 vật hình trụ với kích thước khác nhau (nghi là pháo nổ tự chế) với tổng trọng lượng là 4,4kg.

Công an xã đã tiến hành lập biên bản, đưa người và tang vật về Công an huyện Bắc Quang.

Qua xác minh, đối tượng tên là Nguyễn Hoàng Thiên, sinh năm 2006, trú tại thôn Bế Triều, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Bước đầu Thiên khai nhận, qua xem các video trên mạng về cách chế tạo pháo nổ nên đã mua các hóa chất chế tạo pháo như lưu huỳnh, kali clorat… trên một số trang thương mại điện tử, facebook, zalo rồi về nhà riêng tự chế pháo nổ rồi mang đi tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Bắc Quang đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.