Nam sinh Nghệ An giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19

GD&TĐ - Các nhà leo núi đến từ 4 trường chuyên của Nghệ An, Khánh Hòa, Cần Thơ và Đăk Lăk sẽ tranh tài ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 vào 8h sáng nay, 15/9.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chúc mừng và trao thưởng cho nhà vô địch Olympia 2019.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chúc mừng và trao thưởng cho nhà vô địch Olympia 2019.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Hà Nội: Đề thi không quá khó, cấu trúc tương đương với đề thi môn Ngữ Văn đợt 1

Là một trong 7 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà Nội, thí sinh Trương Anh Tài (Mê Linh, HN) cho biết: Đề thi môn Ngữ Văn đợt 2 không quá khó và có cấu trúc tương đương với đề thi môn Ngữ Văn đợt 1. Tuy nhiên, đề vẫn có phần nhỏ để phân loại thí sinh, nếu học khá giỏi sẽ có khả năng đạt được điểm tuyệt đối với đề thi này.

Tuy chỉ có 7 thí sinh nhưng các phần đều được thực hiện nghiêm túc, các thầy cô cũng rất sát sao việc an toàn cho thí sinh. Với đề thi này, em dự đoán được 8 điểm và hoàn toàn yên tâm cho các môn thi tiếp theo.

Ngoài ra, Tài cho biết, hôm nay không có thí sinh nào đến muộn, thanh tra và giám thị thực hiện đầy đủ các bước coi thi, thể hiện sự chu đáo, nghiêm túc cho đợt thi này. Vì vậy, hầu hết các thí sinh đều có tâm trạng rất thoải mái để làm bài thi môn Ngữ Văn.

Nam sinh Nghệ An giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 ảnh 1

 

Ngọc Trang

report

Đà Nẵng:  Đề thi khá "dễ thở"

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, lúc 9 giờ 15, đã có nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi. Thí sinh Phạm Văn Phước (Trường Phan Châu Trinh) cho hay, đề thi năm nay khá dễ thở. Phần 1 nêu ý kiến sự cần thiết về niềm tin trong cuộc sống. Về phần này em nghĩ không đánh đố quá nhiều thí sinh. Mình đặt niềm tin vào cuộc sống và tương lai như thế nào thì có thể diễn tả vào đây. Đây có thể là câu hỏi mở cho các thí sinh chúng em.
 
"So với đề đợt 1 thì đề đợt này cũng ngang nhau, không quá khó. Em làm được cỡ 8 điểm", thí sinh Phước cho hay. 
 
Thí sinh ở điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh sau khi hoàn thành bài thi, ra khỏi điểm thi.
Thí sinh ở điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh sau khi hoàn thành bài thi, ra khỏi điểm thi.

Còn thí sinh Minh Tuấn - cho rằng, đề thi Văn năm nay dễ, thí sinh ôn chắc sẽ được 8 điểm.  "Phần văn học trích về 2 đoạn thơ của bài thơ Việt Bắc. Em có học khá kỹ bài này, nên nghĩ được cỡ 8,5 điểm. em sẽ cố gắng thi các môn còn lại để đạt điểm cao hơn", thí sinh Tuấn chia sẻ. 

Hoàng Vinh

report

Thái Bình: Đề thi Ngữ văn nhẹ nhàng, dễ hiểu, thí sinh thở phào...

Bước ra khỏi trường thi, Đỗ Trọng Thủy (HS Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) - Điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải phấn khởi: Đề thi môn Ngữ văn nhẹ nhàng, ngữ liệu văn học dễ hiểu. Đề có sự phân hóa khó dễ nhưng nếu chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được khoảng 7 điểm.

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi môn Ngữ văn.
Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi môn Ngữ văn.

 

Em Trần Minh Hiếu (HS Trường THPT Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, đề thi dễ hiểu, dễ làm nhưng hơi dài, nhất là câu 2 phần Làm văn. Phần đọc hiểu yêu cầu kiến thức cơ bản nên dễ ghi điểm. Cấu trúc đề thi tương đồng với đề thi lần 1 nên thí sinh không thấy quá khó.

Nguyễn Dịu

report

Lạng Sơn: Đề thi hay, thí sinh tự tin đạt 7 điểm trở lên

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đình Lập (Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn) trao đổi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn. Ảnh: Việt Hà.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đình Lập (Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn) trao đổi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn. Ảnh: Việt Hà.

Kết thúc bài làm bài thi Ngữ văn, em Hà Thái Sơn - Học sinh lớp 12C2 Trường THPT Đình Lập (Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn) cho biết: Đề Ngữ văn đợt 2 này khá hay, sát với đề minh họa và trong chuẩn kiến thức.

Phần đọc hiểu, thí sinh có thể tự do sáng tạo, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong cuộc sống; Bên cạnh đó, phần này có tính giáo dục thí sinh bài học, niềm tin vào cuộc sống, niềm lạc quan, yêu đời để vượt qua khó khăn trong cuộc sống;

Em thích nhất bài thơ Việt Bắc và đề yêu cầu phân tích khung cảnh hùng tráng, vẻ đẹp của rừng núi chiến khu được tác giả Tố Hữu khắc họa; Hà cho biết, bài làm của em ước đạt trên 7 điểm.

Còn bạn Hoàng Đức Long, lớp 12A thi tại điểm thi tại Trường THPT Đình Lập cho biết: Bài làm của em đạt 70-80% yêu cầu. Với đề Ngữ văn như thế này, học sinh có thể dễ kiếm điểm trên trung bình, xuất hiện nhiều điểm 6-7.

Long cho biết, vì phải thi đợt 2 do giãn cách chống dịch Covid-19 nên ban đầu tâm lý của em và một số bạn cũng lo lắng, cảm xúc bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các bạn được thầy, cô giáo, cha mẹ động viên kịp thời nên sớm lấy được tâm lý bình tĩnh để làm bài thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đình Lập phấn khởi sau giờ thi Ngữ văn. Ảnh: Việt Hà.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đình Lập phấn khởi sau giờ thi Ngữ văn. Ảnh: Việt Hà.

Bá Hải

report

Bắc Giang: Nhiều thí sinh tự tin trên 7 điểm

Môn thi Ngữ văn - môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) kết thúc. Nhiều thí sinh điểm thi trường THPT Sơn Động số 1 (huyện Sơn Động) có tâm trạng khá thoải mái vì đề thi không quá khó, dù hơi dài.

Thí sinh Nguyễn Thị Hòa cho biết, đề thi môn Ngữ văn không khó và Hòa tự tin đạt điểm trên trung bình. "Nội dung đề thi môn Ngữ văn (đợt 2) vừa sức, nằm trong chương trình THPT, khá hay có tính phân loại thí sinh. Bước vào môn thi đầu tiên khiến em lo lắng, xong đọc đề thi thì tự tin và làm hết bài. Dự kiến được khoảng trên 7 điểm...",   bạn Hòa bày tỏ.

Nam sinh Nghệ An giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 ảnh 6

Còn thí sinh Lãnh Thị Nhung cho biết, đề thi đợt 2 “dễ thở” hơn đợt 1, kể cả mấy năm gần đây, các câu hỏi sát với đề thi thử đã được ôn luyện. Do chỉ dự thi để xét tốt nghiệp nên em cũng không áp lực lắm nên khả năng điểm sẽ cao hơn các đợt thi thử, khoảng 6, 7 điểm.

Ghi nhận trong sáng ngày thi đầu tiên tại điểm thi THPT Sơn Động số 1, từ hơn 6 giờ, tại các điểm thi đã có các lực lượng chức năng túc trực phân luồng điều tiết giao thông trước cổng điểm thi. Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và phòng thi. Phần lớn các thí sinh đến rất sớm để tranh thủ xem lại bài học và danh sách phòng thi. Kết thức phần thi nhiều thí sinh tự tin đạt điểm khá với tâm lý đề thi vừa sức.

Đăng Chung

report

Đắk Lắk: Thí sinh vui vẻ, phấn khởi vì đề thi vừa sức

Trưa 3/9, gần 5.400 thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột và 26 thí sinh của 6 tỉnh lân cận đã hoàn thành bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh Đắk Lắk ra khỏi phòng thi dưới tiết trời mát mẻ. Một số thí sinh nán lại để trao đổi về đề thi.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên với tâm trạng vui vẻ, tự tin.
Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên với tâm trạng vui vẻ, tự tin.

Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh tại Đắk Lắk nhận xét đề thi vừa sức, tương đương với đề thi môn Ngữ Văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Em Nguyễn Tiến Linh, Trường PTDTNT cho biết, đề thi Ngữ Văn đợt 2 tương đối dễ hơn so với đợt 1, vừa sức với các thí sinh: "Đề Ngữ Văn năm nay ra bài Việt Bắc rất hay. Em đã ôn tập kĩ các kiến thức nên hoàn thành khá tốt bài thi. Em khá thoải mái và tự tin khi kết thúc bài thi. Em làm khoảng 50-70%, em nghĩ mình được khoảng 6-7 điểm".

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, sáng nay môn thi đầu tiên có 5.182 thí sinh dự thi/5.215 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 99,37%), vắng 33 thí sinh. Ngoài ra, không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Dung Nguyễn

report

Quảng Trị: Thí sinh hài lòng với đề thi môn Ngữ văn

Sáng nay (3/9), 57 thí sinh tại điểm thi trường TPDTNT tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất bài thi môn Ngữ văn sau thời gian làm bài 120 phút.

Thí sinh Nguyễn Hồ Anh Trí là một trong những thí sinh rời phòng thi sớm nhất. Theo Trí đề thi môn Ngữ văn cũng không khó lắm so với đề thi ở đợt trước, bản thân Trí đã cố gắng hoàn tất bài làm nhưng vẫn có một số ý trong bài làm chưa được thoả mãn.

Trí cho biết, em dự kiến làm bài được khoảng từ 5-7 điểm và sẽ cố gắng hơn nữa cho bài thi môn Toán chiều nay.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 thực hiện nghiêm túc tại trường thi
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 thực hiện nghiêm túc tại trường thi
Các thí sinh rời phòng thi môn Ngữ Văn.
Các thí sinh rời phòng thi môn Ngữ Văn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) của tỉnh Quảng Trị có 57 thí sinh tham dự. Những thí sinh này không thể dự thi đợt 1 do liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 được tổ chức vào ngày 10-12/8 vừa qua.

Vĩnh Quý

report

Quảng Nam: Thí sinh hài lòng với câu hỏi về niềm tin

Nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Quế Sơn cho biết, các em khá bất ngờ với phần trích đoạn thơ của bài thơ Việt Bắc ở phần Làm văn. Em Phan Nguyên cho biết: "Bài thơ Việt Bắc đã được sử dụng để ra đề trong đề thi dự bị của đợt 1 nên chúng em gần như chỉ đọc qua chứ không ôn kỹ. Em cũng đoán là sẽ ra tác phẩm thơ nhưng lại "học tủ" bài Sóng của Xuân Quỳnh".

Với phần câu hỏi nghị luận, thí sinh ở Quảng Nam rất hào hứng khi đề thi đề cập đến niềm tin. "Đề thi đúng với tâm trạng của HS chúng em khi không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở đợt 1. Chúng em cũng có lo lắng nhưng vẫn tin rằng quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo, việc tổ chức thi cũng sẽ sớm diễn ra để em và các bạn kịp tham gia xét tuyển sinh ĐH theo đúng nguyện vọng của mình". 

Nước uống và sữa tươi được chuẩn bị sẵn tại các điểm thi khi thí sinh rời phòng thi môn Ngữ văn
Nước uống và sữa tươi được chuẩn bị sẵn tại các điểm thi khi thí sinh rời phòng thi môn Ngữ văn

Không riêng gì Nguyên, nhiều thí sinh cho biết mình bị "trật tủ" vì không ôn kỹ bài thơ Việt Bắc. Em Trần Văn Tuấn (điểm thi trường THPT Trần Quý Cáp) không tự tin lắm với bài thi môn Ngữ Văn. "Bài làm của em sẽ không bị điểm liệt nhưng em chắc sẽ không được 5 điểm. Em xét tuyển ĐH khối B nên không dành nhiều thời gian học môn Ngữ văn". 

Em Trần Thị Ngọc Thảo, dự thi ở điểm thi trường THTP Nguyễn Duy Hiệu (TX Điện Bàn) cho biết dù không học kỹ bài thơ Việt Bắc nhưng em làm bài khá tốt, dự kiến khoảng từ 7 - 8 điểm. Tham gia xét tuyển ĐH bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT nên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thảo tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức để có thể đạt kết quả cao nhất cho bài thi 3 môn Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lý. Theo nhận xét của Thảo thì so với đề thi Ngữ văn đợt 1 thì độ khó là tương đương nhau. 

Hà Nguyên

Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk) đã vượt qua 140 thí sinh khác để góp mặt ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Các thí sinh trong trận chung kết đến từ 4 trường chuyên và học 4 lớp chuyên khác nhau: Vật lí, Sinh học, Địa lí, Tin học. Tuy sở trường của 4 thí sinh khác nhau nhưng đều có chung quyết tâm giành chiến thắng.

Thế Trung có sự may mắn song hành và biết nắm bắt cơ hội; Hải Đăng tuy khởi đầu không nổi bật nhưng càng chơi càng hay; Bá Vinh nổi trội với 3 kỷ lục và được kỳ vọng cao; Nam Thắng với phong cách chơi chắc chắn, điềm tĩnh.

Năm nay, những gương mặt dẫn chương trình tại 4 điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia vẫn là các MC đã quen thuộc trên sóng truyền hình, đồng thời họ cũng có nhiều năm gắn bó với cuộc thi này.

Tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam - nơi diễn ra cuộc thi, vị trí host vẫn thuộc về hai gương mặt quen thuộc - MC Diệp Chi và MC Ngọc Huy. Dẫn chương trình tại điểm cầu Nghệ An là MC Hoàng Linh, tại điểm cầu Khánh Hòa là MC Trần Ngọc, tại điểm cầu  Cần Thơ là MC Đức Bảo, tại điểm cầu Đắk Lắk là MC Mai Trang.

Bắt đầu từ Olympia 18, cầu truyền hình trực tiếp tại địa phương của các nhà leo núi lọt vào Chung kết được tổ chức ở những địa điểm công cộng có không gian rộng lớn để thu hút đông đảo khán giả tham gia. Những năm trước đó, cầu truyền hình được bố trí tại trường học của thí sinh.

Sự thay đổi địa điểm này đồng nghĩa với quy mô và tính chất của cuộc thi Chung kết được nâng tầm. Với sự tham gia cổ vũ của người dân địa phương, trận đấu trí của các thí sinh sẽ thêm phần hấp dẫn và lan toả tình thần hiếu học, ham học hỏi được rộng khắp.

Báo điện tử Giáo dục và Thời đại tường thuật trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 cùng không khí tại các điểm cầu cả nước tại địa chỉ https://giaoducthoidai.vn/ và Fanpage của Báo https://www.facebook.com/giaoducthoidai/.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ