Nam Ossetia sắp tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga

GD&TĐ - Tổng thống đương nhiệm của Nam Ossetia Anatoly Bibilov đã ký sắc lệnh chỉ định một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về việc gia nhập Liên bang Nga vào ngày 17/7.

 Tổng thống đương nhiệm của Nam Ossetia Anatoly Bibilov.
Tổng thống đương nhiệm của Nam Ossetia Anatoly Bibilov.

Theo các báo cáo trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nam Ossetia đã phê duyệt và chuyển tới Tổng thống Bibilov một gói tài liệu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Thư ký Ủy ban Bầu cử Trung ương Avlokhova cho biết tổng thống sẽ xem xét tài liệu này trong 10 ngày và trình lên Tòa án tối cao với yêu cầu tương ứng để kiểm tra xem nó có phù hợp với luật hiện hành hay không.

Hôm 30/3, ông Bibilov cho biết Nam Ossetia sẽ thực hiện các bước hợp pháp để gia nhập Nga. Trong khi đó Chủ tịch Quốc hội Alan Tadtayev nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Danh sách chữ ký ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đã được đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Trung ương nam Ossestia vào ngày 6/5.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ