Nam Định: Tập trung dạy kiến thức cốt lõi cho học sinh

GD&TĐ - Theo chỉ đạo mới nhất của Sở GD&ĐT Nam Định, học sinh ở các xã/thị trấn thuộc 9 huyện có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) đi học trực tiếp từ ngày 23/11.

Học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP Nam Định trong giờ học trực tiếp tại trường ngày 24/11.
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP Nam Định trong giờ học trực tiếp tại trường ngày 24/11.

Với những khu vực có dịch ở cấp độ 2, 3 và 4, nhà trường chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến; trẻ mầm non được nghỉ học. Đối với các trường trên địa bàn TP Nam Định tiếp tục dạy học trực tuyến (trẻ mầm non được nghỉ học).

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, thầy Nguyễn Văn Cương – Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, TP Nam Định cho hay: Trường có 1.164 học sinh, riêng khối 12 có 364 em. Trước khi học sinh lớp 12 đi học trực tiếp tại trường, giáo viên đã thông tin tới phụ huynh qua sổ liên lạc điện tử. Đặc biệt, vấn đề an toàn phòng dịch là ưu tiên hàng đầu của nhà trường.

Nhà trường phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên thông báo tới học sinh, phụ huynh cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K”. Bất cứ em nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải báo cáo, nghỉ ở nhà theo dõi. Hàng ngày, giáo viên các lớp phải nắm được số lượng trò vắng, lý do tại sao để có hướng xử lý kịp thời. Ba tuần qua, nhà trường chỉ có một số trường hợp liên quan đến F1. Đến nay đã qua khoảng thời gian cần cách ly theo dõi và tình trạng sức khỏe bình thường.

Cũng theo thầy Cương, khi học sinh đến lớp học trực tiếp, nhà trường sẽ thực hiện kế hoạch giảng dạy đã xây dựng từ trước nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh. Nhà trường tập trung giảng dạy các nội dung cốt lõi để đảm bảo kiến thức cơ bản nhất cho học sinh. Các thầy cô sẽ triển khai tiếp một số nội dung bị gián đoạn trong ba tuần phải học trực tuyến vừa qua. Hết tuần học thứ 8, nhà trường cho kiểm tra giữa kỳ các môn ở ba khối theo nội dung học sinh đã được học bằng hình thức trực tuyến. Căn cứ vào kết quả này, nhà trường sẽ có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế.

Cô Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Nam Định thông tin: Trường tổ chức cho hơn 400 học sinh khối 12 đi học trực tiếp từ ngày 23/11. Với những em thuộc diện cách ly hoặc không thể tới trường (khoảng 30%. Khi được học trực tiếp, thầy cô sẽ tập trung giảng dạy các kiến thức mới theo chương), thầy cô thực hiện dạy trực tuyến.

Tại Trường THCS Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định), chiều 24/11 ghi nhận một học sinh F0 được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra có 70 em và 7 giáo viên thuộc diện F1 cũng được cách ly theo quy định.

Theo thầy Nguyễn Hải Sơn – Hiệu trưởng nhà trường, xã Hải Lý hiện có dịch ở cấp độ 2, hoạt động dạy học chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến từ đầu tuần. Nhà trường có kế hoạch từ đầu năm học về sẵn sàng dạy học trực tuyến nếu phát sinh tình huống dịch. Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, trường đã chỉ đạo giáo viên tranh thủ “thời gian vàng” khi dạy trực tiếp sẽ tập trung vào các nội dung cốt lõi cho học sinh. Hiện các lớp cũng đã hoàn thành kiểm tra giữa học kỳ I.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều đồ lưu niệm du lịch có giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của chúng. (Ảnh: ITN)

10 vật dụng lãng phí tiền khi mua

GD&TĐ - Mua sắm là một phần tất yếu, tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy mình đã mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với bản thân. Những món đồ này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây ra gánh nặng không cần thiết.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức trò chơi cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Những bước chân vui đến trường

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường.

Thiết bị xử lý sinh học tế bào não.

Phát triển máy tính từ tế bào não

GD&TĐ - Từ những cụm tế bào não nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học phát triển máy tính sống có khả năng học hỏi, ghi nhớ và xử lý thông tin.