Nam Định: Phát huy tinh thần thể dục thể thao trong toàn ngành giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, từ ngày 27 đến 31/7 diễn ra Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn ngành giáo dục tỉnh năm 2022. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Các vận động viên và thành viên đoàn của Phòng GD&ĐT Hải Hậu tham gia đại hội.
Các vận động viên và thành viên đoàn của Phòng GD&ĐT Hải Hậu tham gia đại hội.

Thành phần tham dự đại hội là cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên ở các ngành học, các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX và các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Vận động viên (VĐV) là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì ở Đại hội TDTT cấp huyện và cấp trường.

Cầu lông là 1 trong 3 bộ môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn ngành giáo dục tỉnh Nam Định năm 2022.

Cầu lông là 1 trong 3 bộ môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn ngành giáo dục tỉnh Nam Định năm 2022.

Tham gia đại hội có 58 đơn vị gồm 10 phòng GD&ĐT, 46 trường THPT, 1 trung tâm GDTX và Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định với tổng số 1.089 VĐV cùng 65 trọng tài. Các VĐV tranh tài ở 3 môn là Cầu lông, Kéo co, Bóng bàn với tổng số 29 nội dung thi đấu.

Trong đó, môn Cầu lông có 348 VĐV tham gia; địa điểm tổ chức thi đấu tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông và Nhà thi đấu Trần Quốc Toản. Môn Bóng bàn có 170 VĐV tham gia, địa điểm tổ chức thi đấu tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Cả hai môn này thi đấu từ ngày 27 đến 29/7.

Riêng môn Kéo co có 571 VĐV tham dự và được tổ chức tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông từ ngày 29 đến 30/7. Dự kiến, Đại hội TDTT ngành giáo dục tỉnh Nam Định sẽ kết thúc vào ngày 31/7.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định trao Huy chương Vàng môn Bóng bàn nữ cho cô giáo Tạ Thị Mít, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu).
Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định trao Huy chương Vàng môn Bóng bàn nữ cho cô giáo Tạ Thị Mít, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu).

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hải Hậu, đơn vị này có 43 VĐV tham gia cả 3 môn thi vơi nhiều nội dung. Tính đến hết ngày 28/7, toàn đoàn đã có 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng ở môn Bóng bàn và 2 Huy chương Bạc môn Cầu lông; bộ môn Kéo co ngày 29 và 30 đoàn mới tham gia thi.

Chia sẻ tâm trạng sau nhiều nỗ lực xuất sắc để giành Huy chương Vàng ở môn Bóng bàn, thầy Nguyễn Văn Cần - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Tân huyện Hải Hậu cho biết, Đại hội TDTT ngành giáo dục Nam Định đã tạo một sân chơi ý nghĩa dành cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong ngành.

Thầy Nguyễn Văn Cần - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Tân giành Huy chương Vàng môn Bóng bàn.
Thầy Nguyễn Văn Cần - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Tân giành Huy chương Vàng môn Bóng bàn.

Cũng theo thầy Cần, qua Đại hội TDTT lần thứ III của ngành giáo dục huyện Hải Hậu, thầy nhận thấy người thầy không chỉ biết đến công việc giảng dạy chuyên môn mà cần tham gia các hoạt động thể thao để tạo một sân chơi lành mạnh trong môi trường sư phạm, sự đoàn kết và tinh thần đồng đội trong hội đồng sư phạm. Qua hoạt động này, các em học sinh cũng sẽ cảm phục và yêu quý, hoà đồng với thầy cô hơn.

"Giành được tấm Huy chương Vàng ở bộ môn Bóng bàn ngoài nỗ lực của bản thân, tôi cũng đã được các đồng nghiệp và Phòng GD&ĐT huyện sắp xếp thời gian tập luyện, động viên kịp thời. Hi vọng đoàn của ngành giáo dục Hải Hậu sẽ có nhiều khởi sắc trong các môn thi đấu tiếp theo. Các VĐV sẽ có nhiều trận thi đấu hay để cống hiến cho khán giả", thầy Nguyễn Văn Cần tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, Trưởng Ban tổ chức Giải yêu cầu lực lượng trọng tài điều khiển cuộc thi nghiêm túc, nắm chắc điều lệ thi đấu trong từng môn. Tất cả phải làm việc thật công bằng, khách quan, chính xác, không để xảy ra những sai khi thực nhiệm vụ của mình. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Ông cũng chúc các đoàn đạt thành tích cao và giành được nhiều Huy chương Vàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ