Nam Định (Bài 3): Nhà máy nước sạch chậm tiến độ: Giám đốc Sở KH&ĐT là người đầu tiên phản đối dự án

GD&TĐ - “Tôi là người đầu tiên phản đối việc một nhà đầu tư cung cấp nước cho địa bàn một huyện”, đó là chia sẻ của ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định.

Dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định).
Dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định).

Phản đối việc một nhà đầu tư cung cấp nước cho một huyện

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã có loạt bài viết phản ánh về việc, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) do Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim) làm chủ đầu tư, chậm tiến độ nhiều năm, khiến người dân khát cổ đợi chờ. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tự ý khởi công trước khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Không chỉ thế, dự án còn dính đến nghi vấn ký khống báo cáo kết quả điều tra số hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch (gọi tắt là tham vấn cộng đồng - PV) ở nhiều xã trên địa bàn huyện Hải Hậu.

Nói về dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở KH&ĐT Nam Định cho biết: "Có hai việc tôi đã phát biểu ở rất nhiều hội nghị. Tôi là người đầu tiên phản đối việc một nhà đầu tư cung cấp nước cho địa bàn một huyện. Riêng dự án này tôi phản đối trong quá trình lựa chọn một nhà đầu tư khi tôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu. Hôm rồi, họp ở UBND tỉnh tôi cũng nói như thế. Hai là khi thực hiện dự án này, tôi không phụ trách trực tiếp, nhưng được biết dự án thực hiện rất chậm, nhiều lần tôi đưa ra những minh chứng cần điều chỉnh, nhưng kết cục lại là một nhà đầu tư để làm như thế...”.

Cũng theo ông Quyết, hiện dự án chậm tiến độ. Dự án đang xin ý kiến các cơ quan chức năng để kéo dài. Thời gian kéo dài không quá 24 tháng kể từ ngày 1/1/2021. Nhưng kể cả trường hợp Sở KH&ĐT Nam Định có trình gia hạn thêm thời gian thì Công ty Hoàng Kim cũng chỉ còn khoảng hơn một năm để thực hiện.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Nam Định, dù biết gia hạn thêm thời gian hoàn thành dự án cho Công ty Hoàng Kim, thì doanh nghiệp này cũng không thể làm được. Nhưng xét về khía cạnh pháp luật, ông vẫn phải trình lên cấp trên, bởi không có cách nào để bác bỏ doanh nghiệp.

Biết không thể làm được nhưng vẫn phải cho gia hạn

“Đến nay tôi là Giám đốc (Giám đốc Sở KH&ĐT- PV), không thể nhìn nhận dự án với phương diện là hủy được. Bây giờ nếu không kéo dài thì không được. Xin ý kiến người ta hướng dẫn là được kéo dài, và không quá 24 tháng kể từ ngày 1/1/2021. Nhưng giờ tôi có trình gia hạn đi chăng nữa, nó (dự án - PV) cũng chỉ còn khoảng hơn một năm. Tôi khẳng định không làm được, nhưng vẫn phải trình bởi vì mình không có cách nào để bác người ta. Nếu mình bác người ta là bị kiện ngay. Bây giờ mình cho gia hạn một lần mà biết là chết nhưng vẫn cho ra hạn…”, ông Quyết nói.

Ông Quyết chia sẻ, nói về lương tâm của một người lãnh đạo tỉnh phụ trách về mảng đầu tư, lương tâm của một người con Hải Hậu, tôi vẫn muốn thay (thay thế nhà đầu tư - PV) hoặc xé lẻ ra (chia nhỏ thị phần nước cho nhà đầu tư khác - PV)...

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nam Định cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại Công ty Hoàng Kim vẫn chưa hoàn thành thủ tục để Sở này trình để ra hạn. Việc doanh nghiệp này muốn gia hạn, trước tiên Sở KH&ĐT phải tiến hành xử phạt hành vi vi phạm về thủ tục đầu tư. Mức phạt tối đa là 25 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đang yêu cầu xác định doanh nghiệp phải ký quỹ để thực hiện dự án.

Còn theo ông Trịnh Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nam Định, ngày 11/6/2021 nhà đầu tư bắt đầu thi công nhà máy chính, chậm 10 tháng so với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Hiện, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Công ty Hoàng Kim hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh dự án. Trong đó, có dự kiến điều chỉnh thời gian giai đoạn I đến quý IV 2022; Giai đoạn II đến 2025. Vừa qua, nhà đầu tư gửi hồ sơ, nhưng chưa đảm bảo, đến ngày 11/10 nhà đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục. Hiện Sở KH&ĐT đang yêu cầu Công ty Hoàng Kim chứng minh lại năng lực tài chính như bố trí lại vốn vay của các đối tác để thực hiện dự án đầu tư này.

Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Trịnh Văn Hoàng - Phó giám đốc Sở KH&ĐT Đầu tư Nam Định cho biết, hiện Sở đang yêu cầu Công ty Hoàng Kim chứng minh lại năng lực tài chính như bố trí lại vốn vay của các đối tác để thực hiện dự án đầu tư này.

Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Trịnh Văn Hoàng - Phó giám đốc Sở KH&ĐT  Đầu tư Nam Định cho biết, hiện Sở đang yêu cầu Công ty Hoàng Kim chứng minh lại năng lực tài chính như bố trí lại vốn vay của các đối tác để thực hiện dự án đầu tư này.

Theo Sở KH&ĐT Nam Định, huyện Hải Hậu đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh cùng các Sở, ban, ngành nghiên cứu giảm 50% quy mô dự án của Công ty Hoàng Kim. Đồng thời, đề xuất cho các nhà đầu tư khác có năng lực để đầu tư vào đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật thì thấy không có căn cứ nào để yêu cầu doanh nghiệp giảm 50% quy mô dự án. Nhiều cuộc họp sau đó đã đi đến thống nhất để cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án và doanh nghiệp có văn bản cam kết thống nhất đến quý IV/2022 sẽ đưa giai đoạn I đi vào hoạt động…

Để làm rõ việc dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, người dân rất mong muốn tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan Thanh tra nhanh chóng vào cuộc, có kết luận rõ ràng về năng lực của nhà đầu tư. Đồng thời, chính quyền cũng cần tìm giải pháp, phương án để người dân sớm có nước sạch sử dụng chứ không thể trông chờ vào một dự án “dậm chân tại chỗ” như thế này được.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ