Nam Định (Bài 1): Nhà máy nước sạch chậm tiến độ, dân khát cổ… chờ

GD&TĐ - Sau nhiều năm thực hiện, đến nay dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) vẫn “dậm chân tại chỗ”, hàng nghìn người dân huyện Hải Hậu vẫn trong tình trạng thiếu nước sạch.

Dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định).
Dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định).

Dự án “dậm chân tại chỗ”, dân khát nước sạch

Với mục tiêu cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn 32 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu và cấp nước đầu mối cho 2 nhà máy nước sạch tại thị trấn Yên Định và 2 xã Hải An, Hải Toàn khi có nhu cầu và mở rộng cho các vùng lân cận, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nâng cao đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội. Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu.

Đơn vị được tỉnh Nam Định chọn là nhà đầu tư cho dự án này là Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim), với số vốn đầu tư giai đoạn I là trên 531 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là hơn 106 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác chiếm là trên 425 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn I (2017- 2020), dự án sẽ hoàn thành xây dựng nhà máy và hệ thống đường ống đảm bảo cung cấp nước sạch cho 32 xã, thị trấn và cấp nước đầu mối cho 2 nhà máy cung cấp nước sạch cho thị trấn Yên Định và 2 xã Hải An, Hải Toàn khi có nhu cầu với công suất 30.000m 3 /ngày đêm. Trong đó, đến quý IV/2018 hoàn thành nhà máy và hệ thống đường ống để bắt đầu vận hành cung cấp nước sạch cho một số địa phương; Giai đoạn II (2021- 2025) nâng công suất nhà máy từ 30.000m 3 /ngày đêm lên 60.000m 3 /ngày đêm, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của người dân.

Sau nhiều năm thực hiện, đến nay dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) vẫn “dậm chân tại chỗ”.
Sau nhiều năm thực hiện, đến nay dự án Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Theo phê duyệt của tỉnh Nam Định, Nhà máy chính được xây dựng trên diện tích khoảng 6ha tại xã Hải Minh; cùng trạm tăng áp số 1 tại xã Hải Hưng rộng 1ha; trạm tăng áp số 2 tại xã Hải Cường rộng 0,4ha; trạm tăng áp số 3 tại Thị trấn Thịnh Long rộng 0,6ha.

Khi biết trên địa bàn được phê duyệt nhà máy nước sạch, người dân huyện Hải Hậu rất vui mừng, phấn khởi, bởi họ sắp được dùng nước sạch. Thế nhưng, suốt nhiều năm kể từ ngày được phê duyệt, dự án vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Theo chia sẻ của anh M.V.T (xóm 8, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu), gia đình anh  có 5 nhân khẩu, hàng ngày sinh hoạt chủ yếu bằng nguồn nước mưa và nước giếng khoan. Dù biết nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo cho sức khỏe của gia đình, nhưng gia đình vẫn phải sử dụng. Khi biết thông tin Nhà nước cho đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, nhưng sau 4 năm người dân địa phương vẫn “chờ dài cổ” mà chưa có nước sạch sử dụng.

“Đa phần người dân ở đây đều dùng nước giếng khoan. Giếng khoan từ lâu nên nước có mùi tanh, nhiều cặn, màu ngả vàng. Để có nước sinh hoạt, gia đình tôi phải đầu tư 2 máy lọc nước, nhưng chỉ dùng được một thời gian ngắn là máy lọc lại hỏng, chi phí đầu tư thiết bị tốn kém. Về lâu dài, tôi cũng như nhiều người dân mong muốn các cấp chính quyền địa phương sớm kết nối với 1 số nhà máy nước sạch ở huyện Xuân Trường để cung cấp nước sạch cho người dân…”, anh T. nói.

Cũng giống như nhà anh T., để hạn chế sử dụng nước giếng khoan để ăn uống, nhiều năm nay gia đình ông M.C.H (xóm 8, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu) đã đầu tư téc nước 5.000 lít để chứa nước mưa, nhưng nước mưa cũng không được sạch nên ông H. phải mua thêm máy lọc nước. Chi phí đắt đỏ nhưng gia đình không còn sự lựa chọn nào khác.

Dự án khởi công… “chui”?

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh chậm tiến độ không chỉ gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho người dân, mà còn khiến quá trình tiến tới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Hải Hậu giai đoạn 2021- 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do đó, UBND huyện Hải Hậu đã tổ chức nhiều cuộc họp, đốc thúc dự án và Công ty Hoàng Kim cũng nhiều lần cam kết hoàn thành tiến độ, nhưng đến nay dự án vẫn không thể hoàn thành khối lượng công việc giai đoạn I của dự án.

Không chỉ “trễ hẹn” cam kết, quá trình thực hiện dự án, Công ty Hoàng Kim còn tự ý làm lễ khởi công xây dựng nhà máy khi chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Cụ thể, ngày 1/6/2021, Sở Xây dựng Nam Định có văn bản chính thức gửi Công ty Hoàng Kim thông báo dự án này được miễn giấy phép xây dựng.

Ngày 15/12/2019, Công ty Hoàng Kim tổ chức lễ khởi công "chui" nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh với sự tham dự của nhiều lãnh đạo huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định. Ảnh: haihau.namdinh.gov.vn

Ngày 15/12/2019, Công ty Hoàng Kim tổ chức lễ khởi công "chui" nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh với sự tham dự của nhiều lãnh đạo huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định. Ảnh: haihau.namdinh.gov.vn

Ngày 4/6/2021, Công ty Hoàng Kim đã có văn bản số 38/2021/TBKC-HK thông báo khởi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Theo đó, dự án triển khai thi công từ ngày 11/06/2021 và hiện thi công hạng mục nhà máy chính.

Thông báo khởi công là vậy, nhưng năm 2019 khi dự án chưa được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt xong thì ngày 15/12/2019 Công ty Hoàng Kim đã tiến hành làm lễ khởi công dự án xây dựng nhà máy với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Theo thông tin đưa trên website haihau.namdinh.gov.vn, lễ khởi công ngày 15/12/2019, có các lãnh đạo tham dự sự kiện như: Ông Nguyễn Doãn Lâm – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định; ông Phan Văn Phong - Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Nam Định; ông Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu (hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định); ông Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu; ông Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu…

Điều nực cười hơn, tên của dự án được Công ty Hoàng Kim khởi công “chui” lại ghi là Lễ khởi công xây dựng nhà máy nước mặt sông Ninh Cơ!

Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định (trước đó là Bí thư huyện ủy Hải Hậu) phát biểu và tặng hoa tại lễ khởi công “chui”dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh. Ảnh:haihau.namdinh.gov.vn

Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định (trước đó là Bí thư huyện ủy Hải Hậu) phát biểu và tặng hoa tại lễ khởi công “chui”dự án  xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh. Ảnh:haihau.namdinh.gov.vn

Liên quan đến việc dự lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh khi dự án này chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, ông Mai Văn Quyết – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định (trước đó là Bí thư huyện ủy Hải Hậu) giải thích: “Thời điểm đi dự lễ khởi công xây dựng nhà máy nước sạch xã Hải Minh, Ban Thường vụ huyện ủy Hải Hậu không nắm được dự án đã có giấy phép hay chưa. Do vậy, ngày 15/12/2019, ngoài thành phần của UBND tỉnh Nam Định, thì tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Hải Hậu cùng Chủ tịch của 35 xã, thị trấn cũng đến dự buổi khởi công.

Cũng theo ông Quyết, sau buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy nước sạch xã Hải Minh về, bản thân ông phát hiện dự án chưa hoàn thiện hồ sơ nên ông đã kiểm điểm đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu - Đỗ Hải Điền, cùng Phòng Công thương huyện Hải Hậu.

Sau lễ khởi công “chui”, máy xúc tiến hành thi công dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh. Ảnh: haihau.namdinh.gov.vn

Sau lễ khởi công “chui”, máy xúc tiến hành thi công dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh. Ảnh: haihau.namdinh.gov.vn

“Việc khởi công, tôi khẳng định ở đây là cả hệ thống và tôi đã kiểm điểm đồng chí Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ. Lúc đó, phòng Công thương và UBND huyện không báo cáo với Thường trực huyện ủy biết là cái này đã có đầy đủ hồ sơ hay chưa nên dẫn đến việc khởi công mọi người đi hết. Hôm đó, những ông nào đi dự đều không biết lúc đó nó chưa có giấy phép” - ông Quyết nói.

Như vậy, việc Công ty Hoàng Kim rầm rộ tổ chức lễ khởi công dự án khi chưa được cấp phép khiến cho nhiều lãnh đạo tỉnh Nam Định, huyện Hải Hậu rơi vào thế “đã rồi”. Thêm nữa, điều khiến nhiều người dân lo lắng và chán nản khi sau nhiều năm mong ngóng nhưng tới nay, một giọt nước sạch họ cũng chưa được sử dụng!?

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin về dự án này!

Tin tiêu điểm

Giằng xé giữa Kharkov và Donetsk

Giằng xé giữa Kharkov và Donetsk

Thế giới
GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể lựa chọn tăng cường binh lực để phòng thủ 1 trong 2 mặt trận là Donetsk và Kharkov, chứ không thể giữ được cả 2.

Đừng bỏ lỡ

Cha mẹ thường băn khoăn không biết nên làm gì khi con không có động lực học tập. (Ảnh: ITN)

Làm gì giúp con bớt sợ... học?

GD&TĐ - Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết việc bắt con cái làm bài tập về nhà hoặc ôn bài để kiểm tra là khó khăn như thế nào.