Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc dương tính với cần sa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In đã có kết quả dương tính với cần sa sau khi bị cảnh sát triệu tập điều tra.

Ngày 10/2, hãng tin Hankook Ilbo đưa tin, nam diễn viên Yoo Ah In - người hiện đang bị điều tra về việc lạm dụng trái phép chất Propofol đã cho kết quả dương tính với cần sa trong khi xét nghiệm âm tính với chất Propofol.

Theo đó, kết quả dương tính rất có thể do Yoo Ah In gần đây đã sử dụng cần sa. Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra về việc sử dụng cần sa của nam diễn viên.

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm của nam nghệ sĩ không dương tính với propofol là vì chất này thường bị đào thải khỏi cơ thể sau 3-4 ngày.

Nam diễn viên Yoo Ah In.

Nam diễn viên Yoo Ah In.

Trước đó, Yoo Ah In đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc khi bị điều tra vì sử dụng trái phép chất Propofol.

Theo một nguồn tin từ tờ Star News, Yoo Ah In đã bị cảnh sát giữ lại ngay tại sân bay vào ngày 4/2 khi đang chuẩn bị lên đường sang Los Angeles, Mỹ cho lịch trình làm việc. Anh đã bị cấm xuất cảnh và đưa về cơ quan điều tra vì nghi ngờ sử dụng thường xuyên chất Propofol.

Được biết, sau khi bị giữ lại và có mặt tại cơ quan điều tra, Yoo Ah In đã phải cung cấp tóc cho phía Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành xét nghiệm xem liệu Yoo Ah In có dương tính với loại chất cấm này hay không.

Vào thời điểm đó, công ty quản lý của Yoo Ah In lên tiếng xác nhận nam diễn viên đang tham gia vào tất cả các cuộc điều tra.

“Yoo Ah In gần đây đã bị cảnh sát điều tra liên quan đến việc sử dụng propofol. Anh ấy đang tích cực tham gia vào quá trình điều tra liên quan đến vụ việc.

Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra lời giải thích chi tiết nhất có thể. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này”, công ty quản lý của nam diễn viên nổi tiếng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.