Năm của bầu cử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2024 có thể coi là năm của các cuộc bầu cử khi 30 quốc gia sẽ tổ chức bầu người đứng đầu với gần 4 tỷ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

2024 có thể coi là năm của các cuộc bầu cử khi 30 quốc gia sẽ tổ chức bầu người đứng đầu với gần 4 tỷ cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có 5 cuộc bầu cử quan trọng, dự đoán sẽ định hình trật tự toàn cầu.

Cuộc bầu cử đầu tiên là màn tái đấu của ông Joe Biden và Donald Trump tại Mỹ. Ngày 5/11/2024, hàng chục triệu người Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 60 của đất nước. Tổng thống Joe Biden có thể tiếp tục nắm quyền điều hành đến năm 86 tuổi hoặc cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng.

Nhiều cử tri Mỹ cho rằng ông Joe Biden đã quá già để tiếp tục điều hành đất nước nhưng việc cựu Tổng thống Donald Trump trở lại cũng rất khó được chấp nhận sau sự kiện Đồi Capital hay những lùm xùm hầu tòa gần đây.

Dù Joe Biden, Donald Trump hay bất cứ ai được chọn làm Tổng thống thứ 60 của Mỹ vào năm 2024 sẽ hứa hẹn làm thay đổi cục diện giữa phương Tây và Nga, giữa Mỹ và Trung Quốc hay giữa Mỹ và Israel.

Màn tái tranh cử của Tổng thống Vladimir Putin tại Nga là cuộc bầu cử được quan tâm thứ hai. Năm 2020, Nga đã sửa đổi hiến pháp, cho phép ông Putin được tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024. Điều này đồng nghĩa ông Putin có khả năng nắm quyền đến năm 2036.

Ngày 18/12, Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Vladimir Putin đã trình tất cả những giấy tờ cần thiết lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga để tranh cử Tổng thống năm 2024. Nga đang ở thế đối trọng với phương Tây và xích lại gần hơn với Trung Quốc sau xung đột với Ukraine.

Trước đó, ông Dmitry Peskov từng tuyên bố: “Tổng thống Vladimir Putin sẽ tái đắc cử vào năm sau với hơn 90% phiếu bầu”. Cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 17/3/2024 và người giành chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng 5. Nếu giành chiến thắng, ông Putin sẽ vượt qua Joseph Stalin, người đã điều hành Liên Xô 29 năm, trở thành người nắm quyền lâu nhất lịch sử nước này.

Là quốc gia đông dân nhất thế giới, cuộc bầu cử tại Ấn Độ cũng là điều được giới quan sát chú ý. Vào tháng 4 - 5/2024, hơn một tỷ người Ấn Độ sẽ đi bỏ phiếu trong bối cảnh Thủ tướng Narenda Modi cùng đảng BJP theo chủ nghĩa dân tộc đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba.

Sự nghiệp chính trị của ông Modi nhận được sự ủng hộ từ hơn một tỷ người theo đạo Hindu ở Ấn Độ nhưng điều này lại gây ra sự thù địch với cộng đồng thiều số Hồi giáo ở đất nước này.

Bất chấp điều này, những người ủng hộ ông Modi đánh giá cao việc ông đã giúp nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Trong những năm gần đây, Ấn Độ cũng đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể. Nhiệm kỳ thứ ba của ông Modi có thể tiếp tục nâng cao ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị của Ấn Độ giữa những biến động hiện nay.

Vào tháng 6/2024, hơn 400 triệu người đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu. Cuộc bầu cử này được dự đoán dẫn đến những thay đổi cả về quy mô lẫn thành phần. Người được chọn sẽ phải giải quyết những chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu hiện nay như vấn đề di cư, xung đột Nga – Ukraine, lạm phát...

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng đổ dồn sự chú ý về Mexico, nơi hai ứng cử viên nữ đang tranh cử tổng thống. Đại diện cho đảng Morena của Tổng thống sắp mãn nhiệm Andres Lopez Obrador là bà Claudia Sheinbaum, một doanh nhân và cựu Thị trưởng thủ đô Mexico City.

Đối thủ của bà là Xochitl Galvez, đại diện liên minh đối lập Mặt trận rộng rãi vì Mexico. Sau cuộc bầu cử vào tháng 6/2024, Mexico sẽ có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu nhiều thay đổi về phương hướng điều hành, tầm nhìn chiến lược và quan hệ ngoại giao.

Ngoài 5 cuộc bầu cử nổi bật trên, nhiều quốc gia đang rục rịch chuẩn bị bầu cử như Indonesia, Nam Phi, Pakistan hay Ukraine... Bức tranh thế giới sau một năm nữa sẽ rõ ràng hơn về màu sắc, trường phái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ