Nam bảo vệ tử vong trong nhà hàng Vua Chả Cá âm tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy nam bảo vệ tử vong trong nhà hàng Vua Chả Cá âm tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy nam bảo vệ tử vong trong nhà hàng Vua Chả Cá âm tính với SARS-CoV-2.
Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy nam bảo vệ tử vong trong nhà hàng Vua Chả Cá âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến vụ việc một nam bảo vệ được phát hiện tử vong tại nhà hàng Vua Chả Cá (địa chỉ tại số 9, Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 10/8, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 9/8, UBND quận Hoàn Kiếm nhận được thông tin phát hiện thi thể người đàn ông bên trong nhà hàng Vua Chả Cá. UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an quận, trung tâm y tế quận, UBND phường Phan Chu Trinh kiểm tra, xác minh và bảo vệ hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Bá S. (SN 1974, trú tại xã Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình). Ông S. là bảo vệ của nhà hàng.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm sau đó phun khử khuẩn phía ngoài, dựng barie bảo vệ hiện trường. Thi thể nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy, nạn nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Về nguyên nhân dẫn đến việc nam bảo vệ trên tử vong, thông tin cho rằng qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, ban đầu, lực lượng chức năng cho rằng người này bị ngã dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc điều tra thêm.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.