Năm 2017 chưa thay đổi tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS

GD&TĐ - Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vừa có văn bản số 37/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Năm 2017 chưa thay đổi tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS

Theo văn bản này, trong khi chưa có văn bản mới thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên qua, trong năm 2017, các tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư vẫn được thực hiện theo các văn bản hiện hành.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 được quy định như sau:

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Trong cuộc làm việc mới đây với các bộ, ngành và Ban soạn thảo Quyết định của Thủ tướng quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị, khoa học, công khai, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng ban hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ