Nấc thang của những ước mơ từ chức vô địch U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Thái Lan vừa qua của lứa cầu thủ đang ở độ tuổi 20, 21 không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về thành tích,

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại U23 Indonesia.
U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại U23 Indonesia.

Kết quả trên còn cho thấy hướng đi đúng của bóng đá Việt Nam trong chiến lược vươn đến những sân chơi cao hơn. Trước mắt, ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) trong tháng 9 này sẽ là kỳ sát hạch có mức độ khó hơn rất nhiều với đội tuyển U23 Việt Nam.

Khẳng định vị thế

U23 Việt Nam bước vào giải đấu vô địch khu vực với mục tiêu không phải chức vô địch và ở những chiều khác, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng dè dặt khi nói về khả năng của đội nhà.

Bởi một số cầu thủ tốt nhất ở độ tuổi này không có mặt do phải khoác áo câu lạc bộ đá trận chung kết cúp quốc gia, đặc biệt là vòng đấu hạ màn V.League 2023 vào ngày 27/8, thời điểm xác định nhà vô địch với cuộc đua tay đôi giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch từ đầu năm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định giải U23 Đông Nam Á chỉ là đợt tập dượt cho cuộc chơi đường dài hướng đến những cái đích cao hơn như ASIAD 19, Vòng chung kết U23 châu Á 2024 và cung cấp lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong nỗ lực giành suất tham dự World Cup 2030.

Ngoài ra, U23 Việt Nam không được đánh giá cao bởi chính lực lượng này, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 32, diễn ra hồi tháng 5 tại Campuchia.

Thế nên, việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và nhiều học trò trẻ hơn rất nhiều so ngưỡng 23 tuổi đánh bại U23 Indonesia, đội đương kim vô địch SEA Games và được chuẩn bị rất chu đáo cho giải đấu này là cái kết không thể ngọt ngào hơn.

U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á khiến các đối thủ “tâm phục, khẩu phục” và đồng thời, điều đó tiếp tục khẳng định vị thế, sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam.

Nhìn lại 120 phút trận chung kết, rõ ràng U23 Indonesia với ông thầy đẳng cấp World Cup Shin Tae-yong là đối thủ xứng tầm với U23 Việt Nam. Và nếu công bằng, đội nào chiến thắng cũng đều xứng đáng.

Nhưng chức vô địch thì chỉ có một. U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ ở tuổi 19, 20 dưới bàn tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hội tụ đủ phẩm chất để làm nên nhà vô địch. Trong đó, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu chững chạc khi đụng độ những đối thủ khó chơi như Malaysia (bán kết) và Indonesia (chung kết).

Đặc biệt, đứng trước loạt “đấu súng” đầy áp lực và may rủi, U23 Việt Nam lạnh lùng thực hiện thành công cả 6 lượt sút với những pha dứt điểm quyết đoán, có chủ đích.

Đánh giá về màn trình diễn tổng thể của U23 Việt Nam, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đạt được nhiều thành công đằng sau chức vô địch khu vực.

Các tuyển thủ trẻ thích ứng nhanh, đáp ứng được yêu cầu chiến thuật đặt ra trong từng trận, giai đoạn khác nhau. Điều đó cho thấy tiềm năng của lứa cầu thủ có thể gánh vác trọng trách ở đội tuyển quốc gia với những sân chơi lớn hơn.

“U23 Việt Nam có sự tiến bộ rõ rệt sau từng trận đấu. Vòng bảng, trước những đối thủ chưa khó chơi, ông Tuấn xoay tua đội hình để tìm ra những mảnh ghép tốt nhất, đồng thời vẫn bảo đảm tính bí mật về chiến thuật. Vậy nên, U23 Việt Nam cho thấy diện mạo hoàn toàn khác khi bước vào bán kết và chung kết. Về cách chơi, các tuyển thủ thể hiện rất rõ ý đồ chiến thuật trong từng thời điểm, nhất là những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại” – bình luận viên Vũ Quang Huy cho biết.

Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: Tham dự giải đội nào cũng muốn có thành tích. Nhưng với bóng đá trẻ thì danh hiệu không hẳn là ưu tiên hàng đầu. Với ông, điều quan trọng là huấn luyện được bao nhiêu cầu thủ có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Một số cầu thủ trưởng thành nhanh chóng và sẵn sàng khoác áo U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á, và cả đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup. Đấy là điều khiến ông hạnh phúc.

Lối chơi của U23 Việt Nam tại giải đấu khu vực bộc lộ một số vấn đề. Điều đó cũng bình thường bởi các cầu thủ còn trẻ, đang ở giai đoạn hoàn thiện kỹ, chiến thuật. Độ vênh về chuyên môn khá rõ giữa nhóm từng dự SEA Games 32 với một cầu thủ trong đội. Tuy nhiên, qua từng trận, các cầu thủ thi đấu gắn kết hơn, thấm nhuần triết lý và lối chơi chung mà ông đặt ra.

Mặc dù vậy, theo bình luận viên Vũ Quang Huy, chúng ta cần giữ một sự kiên nhẫn, đánh giá công tâm. Các tuyển thủ U23 sẽ còn tiến bộ.

Sau giải Đông Nam Á, phía trước các tuyển thủ trẻ là những thử thách lớn hơn. Điều quan trọng, đừng tạo thêm áp lực lên các cầu thủ. Nên nhớ, nhiều cầu thủ đang ở tuổi 18, 19 và 20. Hãy động viên cầu thủ để họ tiến bộ theo thời gian, chứ đừng kỳ vọng quá mức.

Bóng đá Việt Nam lúc này có thể tạo ra bất ngờ nhưng ở mức độ vừa phải. Bóng đá trẻ là như vậy, không phải lứa nào cũng có chất lượng cao. Ngay cả người giỏi như ông Shin Tae-yong mà chưa có danh hiệu nào với bóng đá Indonesia. U23 Indonesia vô địch SEA Games 32 do thầy nội Indra Sjafri dẫn dắt.

Quả thật, danh hiệu ở cấp độ trẻ chỉ là bước khởi đầu, không phải đích ngắm sau cùng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Thông qua giải đấu này, chúng tôi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những người ít được thi đấu phát triển bản thân. Giải vô địch U23 Đông Nam Á đã mang đến cho các cầu thủ trẻ bài học kinh nghiệm, bản lĩnh, để họ trưởng thành hơn. Đấy là lý do mà tôi dùng lứa U20 làm nòng cốt cho đội U23 Việt Nam dự giải đấu này. Quan điểm của tôi là cố gắng nâng cao đẳng cấp của các cầu thủ trẻ, đưa họ tiến gần đến đẳng cấp châu Á”.

U23 Việt Nam có 4 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2023.

U23 Việt Nam có 4 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2023.

Điểm tựa cho ASIAD

Những vấn đề huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra là mục tiêu phù hợp với thực tế bóng đá Việt Nam. So với lực lượng dưới tay ông Troussier thua ở bán kết SEA Games 32, U23 Việt Nam trong tay ông Tuấn thiếu gần một đội hình chính với những cái tên chất lượng như Thái Sơn, Thanh Nhàn, Văn Đô, Văn Tùng, Tuấn Tài, Tiến Long, Minh Trọng.

Ngoài ra, thành phần trụ cột của U23 Việt Nam đến Thái Lan đều là những cầu thủ còn ít được biết đến, hoặc chưa có được vị trí ổn định ở câu lạc bộ. Vậy nên, chức vô địch U23 Đông Nam Á cho thấy vấn đề của bóng đá trẻ Việt Nam không phải là thiếu nhân tài, mà là họ không có cơ hội được rèn giũa, cọ xát để trưởng thành. Thậm chí, ít được thi đấu còn làm thui chột nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Chức vô địch khu vực lần thứ 2 liên tiếp chắc chắn là cú hích mạnh mẽ giúp U23 Việt Nam tự tin hướng đến những mục tiêu phía trước, cao và khó hơn.

Theo kế hoạch tổng thể, ngay sau khi ông Tuấn và học trò trở về từ Thái Lan, đội U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á do huấn luyện viên Troussier dẫn dắt đã tập trung đợt 2. Đội tuyển U23 này là tập hợp từ những cầu thủ tham dự vòng cuối V-League 2023, những gương mặt tốt nhất được sàng lọc từ đợt 1 và 9 nhà vô địch Đông Nam Á 2023.

Với lợi thế sân nhà và rơi vào bảng đấu không quá nặng, U23 Việt Nam được dự đoán sẽ giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây cũng là giải đấu chọn 3,5 suất tham dự Olympic 2024 tại Pháp.

Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được “chuyển giao” cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tham dự ASIAS 19. Lực lượng như thế nào sẽ do ông Tuấn quyết định.

Tại Hàng Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam sẽ đối mặt với những đối thủ rất khó chơi, thậm chí ở đẳng cấp cao hơn hẳn như U23 Iran, U23 Saudi Arabia và “ẩn số” U23 Mông Cổ. Với mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, ASIAD 19 là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chiến thuật.

Thận trọng là thế, song chúng ta có quyền kỳ vọng U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng đấu bảng theo cửa phụ, dành cho những đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Nếu làm được vậy thì ông Tuấn và các học trò tiếp tục vươn lên một nấc thang nữa.

Như Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, sau thành công ở giải U23 Đông Nam Á, hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tốt ở vòng loại U23 châu Á 2024 cũng như ASIAD 19. Đây là những giải đấu cao hơn, sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện bản thân, sớm có cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Sự hiện diện của huấn luyện viên Troussier ở lễ mừng công U23 Việt Nam đã gửi đi thông điệp đầy sức nặng với các cầu thủ trẻ, bởi ông thầy người Pháp không chỉ huấn luyện đội U23 đá vòng loại châu lục và Vòng chung kết (nếu chúng ta vượt qua vòng loại), mà còn là người quyết định trực tiếp mở cánh cửa đội tuyển cho những người trẻ xứng đáng.

Sự sát sao của ông trở thành động lực thúc đẩy các cầu thủ nỗ lực tiến lên phía trước. Ngay trong bản danh sách tập trung vào đầu tháng 9 tới của đội tuyển quốc gia, bên cạnh những gương mặt trụ cột đã thành danh, ông Troussier còn gọi gần 10 cầu thủ trẻ.

Số cầu thủ trẻ sẽ còn tăng lên trong đợt tập trung đội tuyển vào tháng 10, thời điểm lực lượng U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vòng loại U23 châu Á và ASIAD 19.

Huấn luyện viên Troussier một lần nữa nêu quan điểm, ông coi cầu thủ 16 tuổi hay 35 tuổi đều như nhau, ai thể hiện tốt sẽ được trao cơ hội. Do vậy, trong mỗi đợt đội tuyển quốc gia tập trung, luôn có sự góp mặt không ít những cầu thủ trẻ.

“Tôi không khép lại cánh cửa với cầu thủ nào. Tuy nhiên, tôi đã có lựa chọn cầu thủ nhất định trong suy nghĩ. Với trách nhiệm huấn luyện viên trưởng, tôi phải nắm bắt chính xác năng lực, phong độ của cầu thủ. Tôi muốn trao cơ hội bình đẳng cho cầu thủ. Đợi hết tháng 10, tôi sẽ có danh sách lý tưởng. Đang có 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam”, chiến lược gia người Pháp chia sẻ.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: Thời gian U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á và ASIAD gần nhau. Chúng ta chỉ có 1 tuần lễ ở khoảng giữa 2 mặt trận. Vậy nên, đa số các cầu thủ hướng tới ASIAD sẽ là nhóm cầu thủ tập luyện, thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024. Điều đó giúp cho họ đã có sự kết dính và hiểu nhau trong một thời gian nhất định.

Về thành tích tại ASIAD, cách đây 4 năm, U23 Việt Nam tham dự Á vận hội với đội hình mạnh nhất có thể (lọt vào đến bán kết). Còn hiện tại, Việt Nam sẽ sử dụng cầu thủ trẻ hơn nhiều với mục tiêu sàng lọc, làm sao để phát triển nhiều cầu thủ.

Ông Tuấn hy vọng thông qua những giải trẻ như ASIAD, sự lựa chọn của đội tuyển Việt Nam sẽ sinh động hơn, có thêm nhiều phương án hơn.

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đợt thứ hai trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024.

Đáng chú ý, 9 cầu thủ vừa cùng đội U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 35 cầu thủ của chiến lược gia người Pháp. 9 cầu thủ được triệu tập gồm, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

Theo lịch thi đấu của vòng loại U23 châu Á 2023, U23 Việt Nam ra quân gặp U23 Guam vào ngày 6/9. Sau đó, đoàn quân của ông Troussier sẽ lần lượt gặp U23 Yemen vào ngày 9/9 và U23 Singapore vào ngày 12/9. Các trận đấu diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ