Báo Indonesia thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng vô địch Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Indonesia an ủi đội nhà, đồng thời thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng vô địch U23 Đông Nam Á.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á.
U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á.

Trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, U23 Indonesia hòa 0-0 trước U23 Việt Nam sau 120 phút thi đấu. Cuối cùng, U23 Việt Nam thắng 6-5 ở loạt sút luân lưu và giành chức vô địch giải đấu.

Trong bài viết sau trận đấu, cây bút Harley Ikhsan của Indonesia nhận định: "U23 Việt Nam và Indonesia đã cống hiến cho người xem một trận đấu rất kịch tính. Sau cùng chức vô địch phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu may rủi và Việt Nam xứng đáng với chức vô địch".

Báo Erakini viết: "Nát lòng! U23 Indonesia thất bại trước Việt Nam ở loạt sút luân lưu và chỉ về nhì tại Giải U23 Đông Nam Á 2023".

Trang Suara Merdeka có bài viết với tiêu đề: "Giấc mơ vô địch của U23 Indonesia đã bị chôn vùi. Chúng ta đã thất bại sau loạt sút luân lưu mãn nhãn".

Kênh truyền hình SuperSoccer TV ca ngợi màn trình diễn của U23 Indonesia và chúc đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

SuperSoccer TV bình luận: "Indonesia đã thất bại cay đắng trước Việt Nam ở loạt đấu súng. Cảm ơn các bạn vì đã chiến đấu tuyệt vời. Hãy trở về và mạnh mẽ hơn trong tương lai".

Tờ Bola.Okezone có bài viết: "Sự tri ân xứng đáng dành cho U23 Indonesia dù không vô địch giải U23 Đông Nam Á". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "U23 Indonesia tan mộng giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á sau thất bại trước U23 Việt Nam ở loạt sút luân lưu.

Ngay cả khi thất bại, những cầu thủ U23 Indonesia vẫn xứng đáng được khen ngợi. Bởi lẽ, từ đầu giải, đội bóng đã chiến đấu hết sức. Bất lợi lớn nhất của U23 Indonesia nằm ở vấn đề nhân sự. HLV Shin Tae Yong chỉ có trong tay 21 cầu thủ khi Titan Agung và Komang Teguh bị cấm thi đấu vào phút chót.

Garuda Muda (biệt danh của đội U23 Indonesia) đã xuất sắc có mặt ở trận chung kết và họ chỉ còn cách vinh quang đúng một bước chân. Đáng tiếc, thất bại trong loạt sút luân lưu may rủi đã khiến cho họ lỡ hẹn với ngôi vô địch".

Tờ Suara cho rằng, đội U23 Indonesia không có gì hối tiếc vì đã thi đấu hay trong trận chung kết cũng như toàn giải đấu. Điều nghiệt ngã ở chỗ, người hùng Ernando Ari lại trở thành tội đồ khi đá hỏng quả phạt đền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.