Mỹ yêu cầu 24 nhà ngoại giao Nga phải rời đi vào 3/9

GD&TĐ - Mỹ đã trao cho Nga danh sách 24 nhà ngoại giao phải rời Mỹ vào ngày 3/9 do giới hạn 3 năm được thiết lập một cách đơn phương cho nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ.

Đại sứ Nga Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga Anatoly Antonov.

Đại sứ Nga Anatoly Antonov nói với tạp chí The National Interest trong một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ông nói rằng “thật không may, tình hình không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Mỹ vẫn bị buộc phải làm theo những hạn chế chưa từng có, không những còn hiệu lực mà chúng còn được tăng cường”.

“Mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden có tuyên bố liên quan đến vai trò quan trọng của ngoại giao và cho rằng sẵn sàng phát triển mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước với đất nước chúng tôi, sự hiện diện ngoại giao của Nga liên tục bị phản đối” – ông Antonov nói tiếp – “Các đồng nghiệp Mỹ luôn kiên trì và sáng tạo trong lĩnh vực này. Việc trục xuất các nhà ngoại giao đôi lúc được thực hiện theo những tiêu chuẩn xa vời. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đơn phương thiết lập giới hạn thời gian làm việc 3 năm cho các nhân viên Nga tại Mỹ. Theo như chúng tôi biết, việc này không áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào khác” – ông Antonov nói tiếp.

“Chúng tôi đã nhận được dah sách 24 nhà ngoại giao dự kiến sẽ rời khỏi Mỹ trước ngày 3/9/2021” – Đại sứ Antonov cho hay.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Sơn Tân (xã Cam Hiệp, Khánh Hòa). Ảnh: ITN

Nhà giáo gửi trọn niềm tin vào Quốc hội khóa XVI

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tiền lương, những vấn đề về chuyển đổi số, hoàn thiện Luật Nhà giáo và miễn học phí cho học sinh cũng là tâm điểm trong kiến nghị của cử tri ngành Giáo dục.

Nghi lễ tấu trình chúc văn, dâng hương tại Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026.

Tưng bừng khai hội Đền Bà Triệu

GD&TĐ - Dịp 22/2 âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại đổ về ngôi đền thờ người anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh để dự lễ khai hội.