Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (4/8), hãng truyền thông Axios dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra, nước này đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ
Xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra phản ứng của mình ở cấp độ tiếp theo trong việc xử lý virus này” – ông Becerra cho biết – “Chúng tôi kêu gọi mọi người Mỹ cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ và có trách nhiệm giúp chúng tôi đối phó với virus”.

Theo ông Becerra, đã có 6.600 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ, tính đến hôm qua.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Rochelle Walensky cho rằng tuyên bố trên giúp tăng sự tiếp cận để chăm sóc những người có nguy cơ.

Ngày 23/7, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ hiện nay là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.