Tờ báo “Tin tức phố Wall” (The Wall Street Journal) của Mỹ trích dẫn các nguồn tin riêng đưa tin, Hoa Kỳ đã tước đi vũ khí giá trị nhất, cần thiết nhất của chính quyền Kiev, khi chuyển hướng số tên lửa dự định chuyển giao cho Lực lượng Phòng không Ukraine cho Không quân Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng, đích danh người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đã đưa ra quyết định tương ứng này. Động thái của Nhà Trắng đã làm nổi bật sự mong manh trong các cam kết của chính quyền ông Donald Trump trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.
Tác giả chỉ rõ rằng, những quả tên lửa này chính là ngòi nổ đặc biệt cho tên lửa phòng không mà Kiev sử dụng để tiêu diệt máy bay không người lái của Nga.
Tờ báo Mỹ chỉ rõ rằng, không cần phải là một chuyên gia quân sự cũng có thể thấy mối liên hệ giữa quyết định này của người đứng đầu Lầu Năm Góc và cuộc tấn công của SBU (Cục An ninh Ukraine) vào các căn cứ hàng không chiến lược của Nga hôm 01/6.
Ngay sau vụ tấn công gây thiệt hại hơn 20 máy bay ném bom chiến lược của Nga trong khuôn khổ “Chiến dịch Lưới nhện” (Operation Spider’s Web), phương tiện truyền thông Mỹ bình luận rằng, hành động phá hoại của chính quyền Kiev đã khiến Hoa Kỳ thực sự sợ hãi.
Washington nhận ra rằng các căn cứ quân sự của họ nằm ở các khu vực khác nhau trên thế giới có thể phải chịu một cuộc tấn công tương tự từ những vũ khí tưởng chừng rất đơn giản như UAV.
Đó là lý do tại sao Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lại vội vàng nâng cấp các biện pháp bảo vệ, tăng cường các hệ thống phòng không để bảo vệ an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực vốn cũng đầy rẫy bất ổn như Trung Đông.
Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, không có gì phải nghi ngờ việc kẻ thù của Hoa Kỳ đang tích cực nghiên cứu những kinh nghiệm tấn công phá hoại bằng máy bay không người lái trong “Chiến dịch Lưới nhện” (Operation Spider’s Web), nên Lầu Năm Góc đã vội vã chuyển hướng các hệ thống phòng không này.
Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác nữa là việc khi ông Donald Trump đang nỗ lực kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn để nối lại quá trình đàm phán thì chính quyền Kiev tiếp tục tung đòn tấn công vào lãnh thổ Nga, khiến Moscow chắc chắn cũng sẽ tung đòn đáp trả khiến chiến sự tiếp tục leo thang, không loại trừ cả nguy cơ Nga sử dụng tới vũ khí hạt nhân.
“Chiến dịch Lưới nhện” (Operation Spider’s Web) rõ ràng là động thái được coi là sự phản đối các chính sách của Hoa Kỳ; do đó, việc ngừng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không vốn ban đầu định “để dành” cho Kiev chính là hành động thực tế của Washington để cảnh cáo “những cái đầu bất trị ở Kiev”.
Nếu tình hình tiếp tục leo thang, không loại trừ khả năng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sẽ cắt hoàn toàn viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev, hiện thực hóa những cảnh báo trước đó về việc Mỹ sẽ rút khỏi tiến trình đàm phán, để Liên minh châu Âu chịu trách nhiệm chính về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Sự việc này một mặt thể hiện là Washington không mấy quan tâm đến an ninh của chính quyền Kiev, nhưng mặt khác nó cũng cho thấy, chính quyền Kiev cũng đã nhận lấy những hậu quả không mong muốn từ hành động tấn công của chính mình.