Mỹ triển khai 4.000 binh sĩ và gần 100 xe tăng đến Đông Âu

Truyền thông Đức ngày 6-1 đưa tin: Quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai 4.000 binh sĩ và gần 100 xe tăng đến Đông Âu.

Mỹ triển khai 4.000 binh sĩ và gần 100 xe tăng đến Đông Âu
My trien khai 4.000 binh si va gan 100 xe tang den Dong Au - Anh 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams của quân đội Mỹ

"Tổng cộng 87 xe tăng và nhiều thiết bị quân sự khác như: xe jeep, pháo các loại đã được dỡ xuống từ 3 tàu vận tải tại cảng Bremerhaven của Đức. Hiện các trang thiết bị quân sự này đang được chuyển đến Ba Lan, từ đó chúng sẽ được phân phối trên khắp các nước vùng Baltic, Bulgaria và Romania", đài Radio Bremen của Đức ngày 6-1 cho biết.

Một phát ngôn viên cho Bundeswehr (lực lượng vũ trang Cộng hòa Liên bang Đức) tại Brandenburg nói rằng, các thiết bị quân sự này được chuyển đến Ba Lan bằng đường sắt, và phải cần tới 900 toa chở hàng, với tổng chiều dài lên đến 14km.

Được biết, việc quân đội Mỹ triển khai một số lượng lớn binh sĩ và thiết bị quân sự tới Đông Âu là để phục vụ chiến dịch Atlantic Resolve của NATO, nhằm đáp trả các hoạt động của Nga tại khu vực, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Washington nhiều lần khẳng định, sự can thiệp quân sự của Moscow tại Kiev chính là tiền đề cho việc xây dựng quân đội của họ ở Đông Âu, còn Nga luôn coi sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO dọc biên giới phía tây nước này là một mối đe dọa an ninh.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.