Mỹ tăng ngân sách quân sự để kéo Nga, Trung Quốc và Iran vào cuộc đua vũ trang

GD&TĐ - Việc tăng chi tiêu cho quân sự của Mỹ mang ý định kéo Nga, Trung Quốc và Iran vào một cuộc đua vũ trang mới – các chuyên gia nhận định hôm qua (14/8).

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hôm 13/8, Tổng thống Donald Trump đã ký luật ngân sách quốc phòng 716 tỉ USD cho năm tài khóa 2019, tăng 16 tỉ USD so với năm trước. Đặc biệt, Mỹ sẽ chi 40 tỉ USD để nâng cấp Không lực và dành 65 triệu USD nhằm phát triển đầu đạn hạt nhân mới gắn trên tên lửa phóng từ tàu ngầm. Binh lính Mỹ cũng tăng lên 16.000 người.

Theo Tổng Biên tập tạp chí Quốc phòng Nga Igor Korotchenko, “đây thực sự là ngân sách quân sự lớn nhất của Mỹ nhằm củng cố cho tuyên bố lãnh đạo toàn cầu của Washington”.

“Tuy nhiên, điều này không đơn giản là một mối đe dọa về việc dùng vũ lực: người Mỹ còn cần sức mạnh quân sự để đảm bảo các tuyên bố kinh tế của mình. Đặc biệt, họ cần đặt ra một cuộc đua vũ trang cho Moscow và Bắc Kinh để nhằm khiến nền kinh tế và hệ thống tài chính của các nước này bị kiệt sức”

Nói chung, ngân sách quân sự mới của Mỹ “nhằm chống lại Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên” – ông Korotchenko chỉ ra.

Ngoài ra, theo chuyên gia Andrei Frolov của Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ, bên cạnh phê chuẩn ngân sách mới, ông Trump đang thực hiện lời hứa của mình đối với các cử tri. Đặc biệt, khu công nghiệp quân sự luôn ở trong địa hạt của đảng Cộng hòa của ông Trump. Sử dụng ngân sách mới, ông Trump sẽ mang lại lợi ích cho khu công nghiệp quân sự này” – ông Frolov nói.

Đối với những thách thức bên ngoài, ông Frolov lưu ý rằng Trung Quốc, Nga và Iran là những đối thủ chính của Mỹ ngày nay. Do đó, Mỹ phải tăng chi tiêu quân sự và cố gắng duy trì sự tiến bộ về công nghệ và chất lượng vũ khí.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.