Khoản tiền thanh toán này được Mỹ phê duyệt để Liberia tiếp nhận tới 1.200 người bị trục xuất từ các nước thứ 3 của Mỹ, như một phần trong chiến dịch trấn áp mạnh mẽ nạn nhập cư bất hợp pháp của chính quyền ông Trump.
Chuyến bay đầu tiên chở 20 người di cư, chủ yếu đến từ các quốc gia Mỹ Latinh như Venezuela và Cuba, đã hạ cánh xuống thủ đô Monrovia của Liberia vào ngày 20/8.
Ngày 21/8, tờ NYT đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho khoản thanh toán này vào tháng 12/2025, sau khi Liberia tuyên bố vài tháng trước đó, họ sẽ xem xét việc tiếp nhận người di cư từ các quốc gia khác.
Theo các tài liệu nội bộ mà tờ báo đã xem xét, Mỹ nhận được sự đảm bảo từ Liberia, những người bị trục xuất sẽ không bị phân biệt đối xử về chủng tộc hoặc tôn giáo tại quốc gia Tây Phi này.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, số tiền này có thể được phân bổ để tăng cường hệ thống nhập cư của Liberia và hỗ trợ những người di cư dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận nguy cơ số tiền này bị sử dụng sai mục đích.
Dữ liệu chi tiêu công cho thấy, Mỹ đã thanh toán 5 triệu USD cho Liberia vào tháng 1/2026 cho các "hoạt động quản lý di cư" không được nêu rõ, theo tờ NYT.
Theo Chính phủ Liberia, thỏa thuận giữa nước này với Mỹ là "hoàn toàn mang tính nhân đạo".
“Việc chuyển giao người sang Liberia không phải là một giao dịch có qua có lại. Liberia không yêu cầu hay nhận bất kỳ khoản bồi thường hoặc lời hứa thưởng nào để đổi lấy sự đồng ý tham gia chương trình này”, thông báo của Bộ Ngoại giao Liberia cho biết.
Tuy nhiên, Liberia lưu ý, họ "sẽ nhận được sự hỗ trợ để giúp quản lý chương trình và tăng cường hệ thống di cư một cách toàn diện hơn", mà không tiết lộ giá trị hoặc các điều khoản của sự hỗ trợ đó.
Thông cáo cho biết thêm, Liberia “được thành lập như một nơi trú ẩn cho những người được giải phóng từ Mỹ và các nơi khác trên thế giới”, và “có lịch sử lâu dài trong việc tiếp nhận những người tìm kiếm nơi nương náu khỏi các cuộc khủng hoảng chính trị và các cuộc khủng hoảng khác”.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Mỹ đã ký kết các thỏa thuận với ít nhất 35 quốc gia để tiếp nhận người bị trục xuất từ những nước thứ ba, theo dữ liệu từ tổ chức phi chính phủ Human Rights First.
Thỏa thuận với Liberia trở thành một trong những thỏa thuận lớn nhất trong số đó.