Mỹ nói về cơ hội lớn sau vụ nổ đường ống Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, vụ nổ đường ống Nord Stream là ‘cơ hội to lớn’ để các quốc gia EU không sử dụng năng lượng Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng, Mỹ muốn EU sử dụng ít nhiên liệu hơn khi mùa đông đang đến gần.

Trong nhiều năm, Washington đã cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo EU thay khí đốt của Nga bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của họ.

Hôm 30/9, nhà điều hành năng lượng Nga Gazprom tuyên mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đối với các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển. Nó đồng nghĩa với việc EU bị “cắt vô thời hạn” khí đốt Nga thông qua tuyến đường này.

Phát biểu với các phóng viên tại Washington, ông Blinken khoe rằng Mỹ hiện là “nhà cung cấp LNG hàng đầu cho châu Âu”. Ngoài việc vận chuyển nhiên liệu của riêng mình đến châu Âu, Ngoại trưởng Blinken nói rằng Mỹ đang làm việc với các nhà lãnh đạo châu lục này để tìm cách “giảm nhu cầu” và “tăng tốc độ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo”.

Ông Blinken tuyên bố, đó là một cơ hội to lớn để một lần và mãi mãi loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga và do đó loại bỏ việc vũ khí hóa năng lượng của ông Putin.

Mỹ có khả năng thu được nhiều lợi nhất từ ​​việc đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị hư hại sau một loạt vụ nổ ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch hồi đầu tuần.

Trong bài phát biểu hôm 30/9, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, các vụ nổ là do “người Anglo-Saxon” - một cách nói của Nga đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Anh.

Ông Putin giải thích, hiển nhiên những người được hưởng lợi là những người đã gây ra điều đó.

Mặc dù con đường cho Mỹ bán LNG đắt hơn sang châu Âu đã được mở, nhưng sự thiếu hụt nhiên liệu ở châu lục này không thể được bù đắp một sớm một chiều.

Các nhà xuất khẩu Mỹ cảnh báo trong suốt mùa hè rằng, họ sẽ không thể vận chuyển đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu châu Âu. Hiện nhiều bến nhập khẩu của châu lục này vẫn đang được xây dựng hoặc đang trong kế hoạch.

Trong khi đó, hóa đơn năng lượng đang tăng vọt trên khắp châu Âu. Tại Đức, nơi đối mặt với viễn cảnh “phi công nghiệp hóa” nhanh chóng, người biểu tình đã xuống đường yêu cầu mở lại Nord Stream 2 chỉ vài ngày trước khi vụ nổ xảy ra.

Tình trạng thiếu lương thực đã được dự đoán ở Đức. Củi cũng đang có nhu cầu nóng trên khắp lục địa do người dân phải vật lộn để sưởi ấm cho ngôi nhà của họ.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, còn rất nhiều việc khó khăn phải làm để đảm bảo các quốc gia và đối tác vượt qua mùa đông. Như các nhà lãnh đạo EU, ông cũng gợi ý châu Âu phải nỗ lực giảm nhu cầu đối với khí đốt.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.