Mỹ nới lỏng quy định đeo khẩu trang, Thái Lan và Malaysia xúc tiến du lịch không kiểm dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 433.296.506 ca mắc Covid-19, gồm 1.609.583 ca mới. Số ca tử vong là 5.956.317 ca, gồm 8.351 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.
Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh hôm qua đã nới lỏng đáng kể hướng dẫn Covid-19 về thời điểm nên đeo khẩu trang trong nhà. Theo đó, 72% dân số Mỹ sẽ sống trong các cộng đồng không còn khuyến khích dùng khẩu trang trong nhà.

Theo hướng dẫn trước đây, 95% các hạt của Mỹ được coi là có khả năng lây nhiễm cao, chỉ có 5% các hạt theo khuyến nghị của CDC về việc bỏ yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà.

Các động thái trên diễn ra khi làn sóng lây nhiễm thúc đẩy bởi Omicron đang lắng xuống đáng kể ở Mỹ. Các bang như New Jersey đã công bố kế hoạch bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà tại trường học và nơi công cộng trong những ngày tới.

Nhiều người Mỹ được cho là mệt mỏi với việc đeo khẩu trang. Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng đối với người đã được tiêm chủng, việc mắc biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn và có khả năng dẫn đến tử vong và nhập viện ít hơn so với các biến thể trước đó của virus corona.

Tại Trung Quốc đại lục, nhà chức trách hôm qua báo cáo số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao nhất từ bên ngoài về trong gần 2 năm. Số ca mắc này chủ yếu từ Hong Kong khi trung tâm tài chính này phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết đã phát hiện tổng cộng 142 ca mắc nhập khẩu có các triệu chứng.

Dữ liệu từ chính quyền Thâm Quyến cho thấy hàng chục tài xế xe tải đi lại giữa Thâm Quyến và Hong Kong đã xét nghiệm dương tính với virus trong tháng này.

Thâm Quyến đã dừng việc miễn kiểm dịch đối với 882 tài xế qua biên giới vi phạm các quy tắc kiểm soát virus. Nhà chức trách cho biết sẽ có camera và tuần tra để ngăn chặn hành vi vi phạm của tài xế.

Thái Lan và Malaysia đã đồng ý xúc tiến các chuyến du lịch không kiểm dịch qua biên giới cho những du khách đã tiêm phòng đầy đủ - Thủ tướng Thái Lan Gen Prayut Chan-o-cha cho biết hôm qua sau khi gặp người đồng cấp Malaysia Ismail Sabri Yaakob tại Bangkok.

Theo Thủ tướng Thái Lan, một nhóm công tác chung sẽ được thành lập để thảo luận về các hướng dẫn cho những chuyến đi xuyên biên giới nhằm xúc tiến việc mở lại biên giới.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ