Thế giới đồng loạt gửi lời chia buồn và lên án vụ khủng bố ở Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ các nước đồng loạt lên án vụ thảm sát tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall bên ngoài Moscow vào tối ngày 22/3/2024.

Buổi cầu nguyện ở Minsk, Belarus tưởng niệm những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố Tòa thị chính Crocus ở Moscow, ngày 22/3/2024.
Buổi cầu nguyện ở Minsk, Belarus tưởng niệm những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố Tòa thị chính Crocus ở Moscow, ngày 22/3/2024.

Các chính phủ trên khắp thế giới đã lên án hành động khủng bố tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall bên ngoài Moscow vào tối ngày 22/3/2024, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Những thông điệp chia buồn và ủng hộ người dân Nga, cũng như lên án những thủ phạm chưa được xác định danh tính, bắt đầu được gửi đến Moscow ngay sau vụ tấn công.

“Cuba lên án hành động khủng bố khủng khiếp được thực hiện ở khu vực Moscow”, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói, ông đồng thời gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Nga về những thiệt hại về nhân mạng, và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Thủ lĩnh người Serb ở Bosnia-Herzegovina, Milorad Dodik, cho biết: “Cộng hòa Srpska lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Moscow, khiến hàng chục người vô tội bị tổn hại. Những cuộc tấn công như vậy là lời nhắc nhở tất cả chúng ta không bao giờ ngừng chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố, kẻ thù chung của thế giới văn minh”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên án cuộc tấn công vũ trang tàn bạo nhằm vào thường dân vô tội, và gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và “những người anh em của Liên bang Nga, chắc chắn rằng, họ sẽ đoàn kết đối mặt với thời điểm cay đắng này”.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố nhằm vào dân thường ở Moscow

“Không thể biện minh cho hành vi khủng bố”, ông nói, đồng thời đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật của Kazakhstan trợ giúp nếu cần.

Tổng thống Bolivia Luis Arce lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

“Sự kiện bi thảm này phải bị toàn thể cộng đồng quốc tế lên án”, ông nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để chuyển lời chia buồn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và “lên án vô điều kiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Sergei Aleinik cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi với nỗi đau sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Moscow. Hành động khủng bố tàn ác này không thể biện minh được. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhân dân Nga anh em trong những thời khắc khó khăn này”.

“Việc sát hại những người không có vũ khí đến để nghỉ ngơi vào tối 22/3/2024 tại một trung tâm giải trí là sự man rợ và tàn ác không thể biện minh được. Chúng tôi tin tưởng rằng, tất cả những người liên quan đến tội ác này sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng”, ông Minsk nói thêm.

Bộ Ngoại giao Armenia cho biết, nước này “sốc trước tin tức kinh hoàng về vụ tấn công khủng bố vô nhân đạo ở Moscow”, bày tỏ thương tiếc về những thiệt hại về nhân mạng và cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng khiếp ở Moscow. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân vô tội, cũng như người dân và chính phủ Liên bang Nga”.

Uzbekistan cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công: “Không thể biện minh cho hành động khủng bố. Chúng tôi kêu gọi nhất trí bác bỏ loại bạo lực này đối với những công dân vô tội”.

Bộ Ngoại giao Pakistan cũng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng khiếp này được thực hiện tại phòng hòa nhạc ở Moscow: “Trong giờ phút khó khăn này, chúng tôi đoàn kết với người dân và chính phủ Liên bang Nga”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ, và phản đối hoàn toàn mọi hình thức bạo lực và khủng bố, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với Liên bang Nga trong tình hình này.

Trong thông điệp gửi tới Moscow, Bộ Ngoại giao Qatar lưu ý rằng, nước này kiên quyết bác bỏ các phương thức bạo lực và khủng bố, bất kể động cơ.

Những lời lên án vụ tấn công và chia buồn với các nạn nhân cũng đến từ Iran và Nicaragua.

Người phát ngôn của EU, Peter Stano, cho biết trong một tuyên bố đăng trên X (trước đây là Twitter): “EU bị sốc và kinh hoàng trước các báo cáo về vụ tấn công khủng bố tại Moscow. EU lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về tất cả những công dân Nga bị ảnh hưởng”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington rằng, Mỹ đã bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của “vụ tấn công xả súng khủng khiếp”.

Ông Kirby cho biết thêm, Washington vẫn đang thu thập thông tin về vụ tấn công.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ lời chia buồn tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin và gia đình các nạn nhân trong “vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng” vào Tòa thị chính Crocus City.

Ông Tập cho biết, ông “bị sốc” trước những gì đã xảy ra.

Trung Quốc phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố và ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của chính phủ Nga nhằm đảm bảo an ninh và ổn định quốc gia”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố thủ phạm và người tổ chức vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Moscow phải bị truy lùng không thương tiếc.

Ông Medvedev hiện là phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong một bài đăng trên Telegram vào tối 22/3, ông cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương.

Ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một số người đàn ông trang bị súng trường tấn công nổ súng bên trong Tòa thị chính Crocus City, và sau đó đốt cháy địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ