Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Nga?

GD&TĐ - Mỹ đang đe dọa ngừng cơ chế mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine (PURL), nhằm gây sức ép buộc Ukraine ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Nga.

Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Nga?

Tờ Financial Times (FT) đưa tin này, dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết họ đã nhận được cuộc gọi từ các đại diện của Mỹ hoặc được thông báo về nội dung các cuộc gọi đó.

Theo ấn phẩm, Mỹ đã liên hệ với cả Ukraine và các đồng minh châu Âu để ngăn chặn những cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga. Tờ báo này cho biết, cảnh báo của Mỹ bao gồm khả năng ngừng chia sẻ thông tin tình báo và chặn danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Đặc biệt, tờ Financial Times đã nêu tên ông Pavlo Palisa là một trong những quan chức Ukraine mà phía Mỹ đã liên lạc.

Ngày hôm trước, đã xuất hiện dữ liệu tương tự từ Axios liên quan đến khả năng ngừng chuyển giao thông tin tình báo từ phía Mỹ.

Người đối thoại Ukraine của tờ báo này khẳng định mối đe dọa như vậy đã được đưa ra trong các cuộc đàm phán ở Miami, trong khi một quan chức Mỹ phủ nhận việc đại diện Tổng thống Donald Trump trực tiếp đe dọa chấm dứt hỗ trợ tình báo.

palisa-zelenskyj.jpg
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và ông Pavlo Palisa.

Ngày 11/10, ông Trump tuyên bố trên Truth Social rằng một "thỏa thuận ngừng bắn năng lượng" được cho là đã đạt được giữa Nga và Ukraine, và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Ban đầu, Ukraine tuyên bố không được thông báo về thỏa thuận như vậy. Sau đó Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine ủng hộ việc ngừng tấn công vào lĩnh vực năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của ông Trump, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky báo cáo rằng máy bay không người lái Nga đã tấn công nhà máy CHPP-5 ở Kharkiv, nhấn mạnh việc tuyên bố ngừng bắn phải chuyển từ lời nói sang hành động thực tế.

Tính đến ngày 11/10, phía Nga vẫn chưa công khai xác nhận thỏa thuận về "thỏa thuận ngừng bắn năng lượng". Ông Igor Anansky - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Nga cho biết khó có thể bình luận về khả năng đạt được thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ đã công bố.

Áp lực từ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp lọc dầu của Nga.

Vào tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo họ đã vô hiệu hóa hơn 45% công suất thiết kế của ngành công nghiệp lọc dầu Nga.

Về PURL, đây là một cơ chế của NATO, thông qua đó các nước đồng minh và đối tác tài trợ cho việc mua vũ khí quan trọng của Mỹ cho Ukraine. Tư lệnh tối cao của Liên minh châu Âu sẽ xây dựng các gói trang thiết bị và đạn dược cần thiết cho Ukraine, sau đó đối tác sẽ cung cấp tài chính và Liên minh sẽ điều phối việc vận chuyển.

Tính đến tháng 6/2026, hơn 6 tỷ USD thiết bị quân sự của Mỹ đã được tài trợ thông qua PURL.

Thông qua chương trình này, Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng không và đạn dược cực kỳ quan trọng kể từ năm 2025.

Trước đó, cũng có thông tin cho biết Lầu Năm Góc dự định chuyển hướng khoảng 750 triệu USD từ quỹ PURL để bổ sung kho dự trữ của họ.

Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ