Ngày 26/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Mỹ đã bày tỏ mong muốn tiếp quản các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 của Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với France Television, ông Lavrov nói: “Mỹ nói rằng họ muốn tiếp quản Nord Stream”.
Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng phương Tây không có phản ứng đáng kể trước các vụ nổ làm hư hại hệ thống đường ống dẫn khí đốt.
“Không ai lên án hành động này. Pháp không và Đức cũng không”, ông Lavrov nói và cho rằng phản ứng của Berlin là chưa tương xứng với lợi ích của nước này.
Trước đó, ngày 23/3, ông George Papadopoulos, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Washington quan tâm tới khả năng đầu tư vào các dự án Nord Stream và Nord Stream 2.
Theo ông Papadopoulos, sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, hợp tác Nga - Mỹ có thể từng bước được khôi phục, gồm trong lĩnh vực năng lượng.
Ngày 21/3, ông Lavrov cũng nhắc lại, trước đây Mỹ từng thúc đẩy châu Âu từ bỏ nguồn khí đốt qua hệ thống Nord Stream. Theo ông, điều này khiến Đức chịu nhiều bất lợi.
Ngoại trưởng Nga cho biết, hiện nay Hungary và Slovakia đang tìm cách duy trì nguồn năng lượng giá rẻ, nhưng phải mua với chi phí cao hơn, trong bối cảnh các chính sách liên quan đến Nga.