Mỹ một lần nữa phá vỡ kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19

Mỹ một lần nữa phá vỡ kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19

Trong 24 giờ qua, sự lây nhiễm Covid-19  đã được ghi nhận ở 71 389 người. Theo đó, mức tăng trưởng số lượng người nhiễm bệnh so với ngày hôm trước là 2,3% .

Được biết, trong tuần qua, mức tăng các ca nhiễm trung bình là 1,9%. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong do Covid-19  ở nước này cũng tăng 0,1%.

Trước đó, bác sĩ hồi sức người Nga Yevgeny Pinelis, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Brooklyn, cho rằng y học Mỹ chưa sẵn sàng cho đại dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh rằng, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ không đáp ứng được những trường hợp nghiêm trọng.

Đặc biệt, những người dân càng nghèo càng ít chấp hành nghiêm túc các biện pháp của chính phủ nhằm chống lại dịch bệnh. Ngoài ra, họ không thể làm việc từ xa và buộc phải di chuyển quanh thành phố.

Tổng cộng, theo Đại học Johns Hopkins, hơn 3,24 triệu trường hợp nhiễm Covid-19  đã được ghi nhận tại Mỹ, hơn 134,7 nghìn người đã tử vong, 995,6 nghìn bệnh nhân đã hồi phục.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.