Mỹ lựa chọn động cơ tên lửa mới thay thế cho động cơ RD-180 của Nga

Mỹ lựa chọn động cơ tên lửa mới thay thế cho động cơ RD-180 của Nga

Được biết, kế hoạch phóng tên lửa đẩy Vulcan Centaur của Mỹ với động cơ mới BE-4 từ Blue Origin sẽ được thực hiện vào khoảng giữa năm 2020. Thông tin trên được đưa ra từ chính chủ tịch tập đoàn ULA Tori Bruno.

Chính Bezos cũng đã nói về việc ký kết bản hợp đồng được xem như “chiến thắng lớn” và ông cũng cảm ơn ULA đã đưa ra quyết định lựa chọn này.

Động cơ mới từ Blue Origin BE-4 sẽ làm việc bằng nhiên liệu Oxy và Metan. Và tên lửa được trang bị động cơ này sẽ trở thành tên lửa có tải trọng lớn nhất trong lớp của nó. BE-4 sẽ được sử dụng thay thế cho động cơ của Nga RD-180, loại mà đến thời điểm này đã được sử dụng trong chế tạo tên lửa Atlas V.

Hai năm trước, Quốc hội Mỹ đã đưa ra quyết định cấm sử dụng động cơ RD-180 của Nga cho các tên lửa đẩy tại Mỹ sau năm 2019, nhưng do việc thiếu động cơ sản xuất trong nước thay thế nên lệnh cấm được dời sang năm 2022. Theo hợp đồng, Nga sẽ chuyển giao cho Mỹ thêm 6 động cơ tên lửa đến năm 2020.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.