Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên đổi nhân sự đàm phán hạt nhân

GD&TĐ - Hôm qua (24/4), Mỹ cho biết vẫn sẵn sàng có các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng” với Triều Tiên. Đây là phản ứng sau khi có thông tin Triều Tiên thay đổi nhân sự trong cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Ông Kim Yong-chol  và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ông Kim Yong-chol và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đã biết về thông tin trên, tuy nhiên ông không trả lời các câu hỏi về việc động thái này sẽ ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng như thế nào.

“Như chúng tôi đã nói trước đó, chúng tôi vẫn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính xây dựng” – phát ngôn viên trên nói.

Một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn lời nguồn tin tình báo cho biết ông Kim Yong-chol – giám đốc Cục Mặt trận Thống nhất của Triều Tiên đã được thay thế bởi một người ít được biết tới tên là Jang Kum-cho.

Ông Kim Yong-cho là nhà đàm phán chính của Bình Nhưỡng trong hai thượng đỉnh Mỹ - Triều trước đây.

Hiện chưa rõ ông Kim Yong-chol có tiếp tục là đối tác của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hay không.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ