Mỹ lên kế hoạch chuyển vũ khí đến Trung Đông

GD&TĐ - Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai các hệ thống phòng không Patriot và chuyển tàu USS Arlington (LPD-24) tới Trung Đông trong bối cảnh quan hệ với Iran đang trở nên căng thẳng.

Mỹ lên kế hoạch chuyển vũ khí đến Trung Đông

Theo quy định, việc di chuyển tàu Arlington và tổ hợp Patriot đến khu vực Trung Đông thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM). Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận.

Thông báo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh, những vũ khí này sẽ được đưa vào nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln và nhóm mục tiêu của Không quân Hoa Kỳ có trụ sở tại Trung Đông.

Hành động này được cho là để đáp lại những tín hiệu sẵn sàng từ phía Iran và cũng là để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Hãng tin RIA cho biết, tàu đổ bộ USS Arlington có lượng giãn nước 22.600 tấn, có thể chứa khoảng 700 binh lính và 14 thiết bị máy móc khác.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ