Mỹ không kích căn cứ của chính mình ở Syria

GD&TĐ - 2 chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào hôm qua (16/10) để phá hủy kho đạn họ để lại khi lực lượng Mỹ rút quân.

Chiến cơ F-15E.
Chiến cơ F-15E.

Đại tá quân đội Mỹ Myles Caggins, phát ngôn viên của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, cho biết, các cuộc tấn công của chiến đấu cơ F-15E đều đã được lên kế hoạch từ trước và chúng đã phá hủy đạn dược được lưu trữ tại nhà máy xi măng Lafarge. Nhà máy này từng là trung tâm điều phối của liên minh do Mỹ đứng đầu và người Kurd trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Theo ông Caggins, tất cả nhân sự của liên minh và các “thiết bị chiến thuật thiết yếu” đều đã rời khỏi căn cứ trước cuộc tấn công.

Mỹ tuyên bố rút quân khỏi bắc Syria ngày 9/10. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tấn công có tên Chiến dịch mùa xuân hòa bình, khiến các đồng minh NATO lo ngại. Một số quốc gia cho biết sẽ ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tuyên bố trừng phạt các quan chức và các thực thể của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Bộ Quốc phòng và Năng lượng của nước này.

Một số hình ảnh về căn cứ của Mỹ ở Syria:

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ