Mỹ kêu gọi Israel kiềm chế sau tuyên bố giờ là lúc chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Mỹ ngày 12/10 lên tiếng kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế sau tuyên bố “giờ là lúc chiến tranh” của người đứng đầu quân đội Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Người đứng đầu quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi mới đây tuyên bố: "Bây giờ là lúc chiến tranh" khi nước này tập trung lượng lớn xe tăng gần Dải Gaza sẵn sàng cho trận chiến trên bộ theo kế hoạch nhằm trả đũa vụ tấn công đẫm máu nhất của lực lượng kháng chiến Hamas ở khu vực này.

Ông đồng thời cho biết bài học sẽ được rút ra từ những thất bại về an ninh xung quanh Gaza đã dẫn đến cuộc tấn công.

Để tìm kiếm sự ủng hộ cho phản ứng của mình, chính phủ Israel đã cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các bộ trưởng quốc phòng NATO xem những hình ảnh đồ họa về trẻ em và thường dân mà họ cho rằng Hamas đã sát hại hôm 7/10 ở Israel.

Giống như những quan chức khác trên toàn cầu, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế, nhưng ông cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ: “Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn”.

Vào ngày hôm nay (13/10), ông Antony Blinken dự kiến gặp Vua Abdullah và Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine ở Bờ Tây do Israel kiểm soát, tại Jordan trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của chiến tranh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã lên kế hoạch thăm các đồng minh chủ chốt của Mỹ là Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – những nước được cho là có ảnh hưởng đến Hamas, một nhóm được Iran hậu thuẫn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội nước này không đặt ra điều kiện nào cho việc hỗ trợ an ninh cho Israel, nói thêm rằng, Washington kỳ vọng quân đội Israel sẽ “làm những điều đúng đắn” khi tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas.

Ông Austin cũng sẽ đến Israel vào ngày hôm nay (13/10) và dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hamas ngày 12/10 đã kêu gọi người Palestine nổi dậy để phản đối việc Israel bắn phá khu vực này, thúc giục người Palestine tuần hành đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem và đụng độ với quân đội Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Quốc hội Israel đã phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu vào cuối ngày 12/10 để thể hiện quyết tâm thống nhất của đất nước trong việc chống lại Hamas.

Đài truyền hình công cộng Kan cho biết, kể từ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel hôm 7/10, đến nay số người thiệt mạng ở Israel đã tăng lên hơn 1.300.

Hàng chục người Israel và người nước ngoài đã bị Hamas bắt làm con tin. Tel Aviv cho biết họ đã xác định được 97 người trong số họ.

Cho đến nay, Israel đã đáp trả bằng cách bao vây Gaza, nơi có 2,3 triệu dân, và phát động chiến dịch ném bom phá hủy toàn bộ khu vực lân cận.

Chính quyền Gaza cho biết hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng.

Còi báo động cảnh báo về tên lửa đang bay tới đã vang lên trong các cộng đồng Israel gần biên giới Gaza vào sáng sớm ngày 13/10.

Truyền thông Palestine đưa tin, Israel đã thực hiện các cuộc không kích trên khắp Dải Gaza trong đêm. Một cuộc tấn công vào một ngôi nhà ở trại tị nạn Bureij ở trung tâm Gaza đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) nói rằng, nhiên liệu cung cấp cho máy phát điện khẩn cấp tại các bệnh viện ở Gaza có thể cạn kiệt trong vòng vài giờ.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo thực phẩm và nước ngọt đang cạn kiệt ở mức nguy hiểm.

Giám đốc khu vực ICRC Fabrizio Carboni lưu ý: “Sự đau khổ của con người do sự leo thang này gây ra thật kinh khủng. Tôi kêu gọi các bên giảm bớt nỗi đau khổ của dân thường”.

Trong khi đó, Tòa án Hình sự Quốc tế khẳng định họ có thẩm quyền xét xử các tội ác chiến tranh tiềm ẩn do Hamas và Israel thực hiện ở Dải Gaza.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ