Mỹ gửi thông điệp cho Hamas hay Iran?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết , Mỹ đang tham vấn chặt chẽ với Israel sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas .

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về các cuộc tấn công khủng bố ở Israel tại Nhà Trắng, ngày 7/10/2023
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về các cuộc tấn công khủng bố ở Israel tại Nhà Trắng, ngày 7/10/2023

“Hãy để tôi nói điều này rõ ràng nhất có thể: Đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào thù địch với Israel khai thác các cuộc tấn công này để tìm kiếm lợi thế.

Tôi muốn nói với Hamas và thế giới cũng như những kẻ khủng bố ở khắp mọi nơi rằng, Mỹ luôn sát cánh cùng Israel. Tel Aviv sẽ không bao giờ thất bại khi có được sự ủng hộ.

Chúng tôi đảm bảo rằng, người dân Israel sẽ có được sự giúp đỡ mà công dân của họ cần để tiếp tục tự vệ”, Tổng thống Joe Biden nói sau khi Hamas vào sáng sớm ngày 7/10 tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu khiến hàng trăm người Israel thiệt mạng và bị thương cũng như chứng kiến hàng loạt người bị bắt cóc hoặc bắt làm con tin.

Ông Biden đưa ra những lời phát biểu trên tại Nhà Trắng khi ông đang đứng cạnh Ngoại trưởng Antony Blinken.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng đã chỉ đạo các quan chức hàng đầu của mình hợp tác chặt chẽ với những người đồng cấp Israel.

“Tôi đã nói chuyện với các thành viên Quốc hội, chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia của tôi hợp tác với các đối tác Israel của họ, quân đội với quân đội, tình báo với tình báo, nhà ngoại giao với nhà ngoại giao, để đảm bảo Israel có những gì họ cần.

Tôi cũng đã chỉ đạo nhóm của mình duy trì liên lạc thường xuyên trên toàn khu vực”, ông Biden nói và liệt kê các đồng minh Ả Rập của Mỹ.

Bình luận trên của lãnh đạo Nhà Trắng dường như cũng ám chỉ như là một thông điệp gửi tới Iran, được cho là đối thủ nguy hiểm nhất của Israel và là đồng minh của Hamas.

Hezbollah, lực lượng ủy quyền của Iran ở Lebanon, nơi có hàng nghìn tên lửa được chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công của Hamas.

Lần gần đây nhất Hezbollah tấn công Israel là vào năm 2006.

Rạng sáng 7/10, lực lượng Hamas ở Gaza bất ngờ tấn công quy mô lớn bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Chỉ sau đó vài giờ, IDF tiến hành loạt các cuộc không kích đáp trả.

Reuters dẫn số liệu thống kê từ các nguồn khác nhau cho hay, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas trong ngày 7/10 đã khiến ít nhất 300 người ở Israel thiệt mạng, 1.800 người bị thương.

Tại Gaza, ít nhất 230 người thiệt mạng, gần 1.700 người bị thương.

Đây có thể coi là đợt bùng phát bạo lực nghiêm trọng nhất, đẫm máu nhất ở Israel trong vòng 50 năm trở lại đây.

Theo Associated Press

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ