Mỹ đau đầu khi Kiev đã dùng hết ATACMS

GD&TĐ -Thông tin Kiev đã sử dụng hầu hết các tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật ATACMS mà Mỹ cấp cho khiến các quan chức Lầu Năm Góc đau đầu.

Tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật ATACMS của Mỹ
Tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật ATACMS của Mỹ

“Ukraine đã sử dụng hầu hết các tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật ATACMS mà Mỹ chuyển giao cho mình. Lầu Năm Góc không có khả năng liên tục bổ sung kho dự trữ của Kiev do số lượng tên lửa này có hạn”, CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

“Mặc dù đã tham vấn với các đồng minh, và nhiều lần nhận được yêu cầu từ Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, chính quyền ông Biden không mong đợi bất kỳ thay đổi nào trong chính sách ATACMS. Ngoài ra, Washington đã chuyển một số lượng lớn tên lửa ATACMS cho Kiev, và đến nay gần như họ đã dùng cạn kiệt. Sẽ không có các đợt giao hàng mới nào trong thời điểm này do kho dự trữ tên lửa này tại Mỹ có hạn”, CNN dẫn lời một trong những đại diện của Nhà Trắng khẳng định.

Theo kênh truyền hình này, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thay đổi chính sách liên quan đến việc sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Hiện tại, Mỹ và Anh vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì lo ngại căng thẳng leo thang.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm mới đây tới Kiev của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy, vấn đề này đang được xem xét. Rất có thể không loại trừ khả năng Washington sẽ chấp thuận cho Kiev sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

London trước đó đã nói rằng, cần có sự cho phép của Washington để sử dụng tên lửa của Anh chống lại Nga.

Vương quốc Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow, có tầm bắn khoảng 250km. Cho đến nay, chúng chỉ được sử dụng để chống lại các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

Trong chuyến thăm Vương quốc Anh trước khi tới Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga, và nói rằng, chúng có thể được triển khai chống lại Ukraine trong vòng vài tuần.

Theo quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, các tên lửa mà Tehran chuyển cho Moscow sẽ tăng cường kho vũ khí của Nga, cho phép nước này tấn công các thành phố của Ukraine gần biên giới hoặc các khu vực mà Nga kiểm soát, đồng thời triển khai tên lửa tầm xa sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Iran đã nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí dẫn đường như vậy cho Nga.

Điện Kremlin hôm 11/9 tuyên bố, Nga sẽ đáp trả "thích hợp" nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công tên lửa vào lãnh thổ của mình.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với tin giả

GD&TĐ - Chúng ta chia sẻ với đồng bào mình là chuyện dĩ nhiên, nhưng trước các tin tức 'ngoài luồng' thì cũng nên cảnh giác trước khi thể hiện lòng mình.